Phương Đông Asahi xác lập kỷ lục với “Sự kiện hát Quốc ca có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam”

Ngày 19/8/2025, trong khuôn khổ sự kiện “U80 hưởng ứng A80” mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), 1.360 người cao tuổi tập trung hát Quốc ca tại Phương Đông Asahi, xác lập kỷ lục về số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam.

Bản hoà ca lòng yêu nước của thế hệ cao niên

Hòa chung không khí tự hào, thiêng liêng và rực rỡ sắc màu của ngày hội non sông, phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi mang tới chuỗi hoạt động đặc sắc, ý nghĩa với chủ đề “U80 hưởng ứng A80”, quy tụ sự góp mặt của đông đảo đại biểu cùng 1.360 người cao tuổi là thành viên Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi và người dân sinh sống trên địa bàn.

Ảnh 1
Toàn cảnh sự kiện

Với quy mô và sự đầu tư hoành tráng, sự kiện đã để lại dư âm sâu lắng và nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng người tham dự. Đặc biệt, khoảnh khắc 1.360 “mái đầu bạc” trang nghiêm trong lễ chào cờ, đồng thanh cất vang bài Quốc ca đã chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam, tạo nên một hình ảnh thiêng liêng, thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc từ một thế hệ đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử.

“Tôi đã hát Quốc ca nhiều lần trong đời nhưng chưa bao giờ xúc động như hôm nay. Giữa hàng ngàn người cùng thế hệ, trong không gian hào hùng và rộn ràng niềm tin vào đất nước, tôi cảm nhận rõ mình vẫn được sống, được cống hiến và trân trọng.” – Ông Lê Văn T., 81 tuổi, cựu chiến binh tham gia sự kiện xúc động chia sẻ.

Ảnh 2
Khoảnh khắc hát Quốc ca - Xác lập kỷ lục

Hơn cả một kỷ lục về số lượng, sự kiện còn mang giá trị biểu tượng sâu sắc: một tuyên ngôn đầy cảm xúc của thế hệ cao tuổi hiện đại – những người vẫn đang sống trọn từng khoảnh khắc với trách nhiệm, ý chí và khát vọng tiếp tục cống hiến giữa kỷ nguyên mới.

Không dừng lại ở đó, chương trình “U80 hưởng ứng A80” còn mang đến không gian văn hóa – nghệ thuật vô cùng độc đáo:

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, nơi các câu lạc bộ người cao tuổi lan toả tình yêu quê hương, đất nước qua những tiết mục giàu cảm xúc.

Triển lãm ảnh AI “Giao thoa Sử và Số”, ứng dụng công nghệ AI tái hiện những ký ức lịch sử, hình ảnh biểu tượng về đất nước, con người Việt Nam qua lăng kính sáng tạo và hiện đại.

Trải nghiệm gian hàng giới thiệu sản phẩm – dịch vụ dành riêng cho người cao tuổi; thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí với nhiều hạng mục như đo Inbody, siêu âm tuyến giáp, đo huyết áp, siêu âm gan - khớp, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, sống vui, sống khỏe, sống chất lượng ở tuổi già.

Thông qua chuỗi hoạt động, Phương Đông Asahi mong muốn lan tỏa hình ảnh về một mô hình chăm sóc người cao tuổi hiện đại, chuyên nghiệp, đẳng cấp nhưng vẫn gắn liền với giá trị nhân văn, văn hoá và chiều sâu lịch sử. Đây không chỉ là lời tri ân gửi tới thế hệ đi trước, mà còn là hành động thiết thực mừng Quốc khánh, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển văn minh, nhân ái và giàu bản sắc.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong thời đại mới

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận kỷ lục, ông Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch HĐQT Intracom Group, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông nhấn mạnh sự kiện là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đồng lòng, cho nỗ lực của toàn xã hội trong việc tôn vinh giá trị sống tích cực và chủ động ở tuổi xế chiều.

Ảnh 3
Phương Đông Asahi mong muốn lan tỏa hình ảnh về một mô hình chăm sóc người cao tuổi hiện đại, chuyên nghiệp

“Kỷ lục mà chúng ta đón nhận hôm nay không chỉ là cột mốc để tự hào, mà còn là lời khẳng định cho cam kết của Phương Đông Asahi trong hành trình lan tỏa giá trị sống tích cực, hướng đến thế hệ đi trước – những người đã và đang âm thầm gìn giữ, nâng đỡ hồn cốt dân tộc.

Mỗi người cao tuổi là một di sản sống, mang theo ký ức, bản lĩnh và giá trị của một thời đại. Họ xứng đáng được trao quyền chủ động, kết nối và tiếp tục cống hiến, làm điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ mai sau tiếp bước.”

Với tinh thần ấy, Phương Đông Asahi không chỉ kiến tạo một không gian sống chất lượng cho người cao tuổi, mà còn định hình lại tư duy xã hội về tuổi già. Họ không đứng bên lề cuộc sống mà trực tiếp tham gia vào bức tranh chuyển mình của thời đại, dùng trí tuệ và kinh nghiệm đóng góp cho hành trình xây dựng tương lai đất nước.

Một mô hình nghỉ dưỡng – dưỡng lão hiện đại, nơi thể chất được chăm sóc toàn diện, tinh thần được hồi sinh, văn hóa được gìn giữ và kết nối – chính là lời hồi đáp của Phương Đông Asahi cho bài toán “già hóa dân số nhưng không già hóa tư duy”. Tại đây, mỗi người cao tuổi sẽ được sống trọn vẹn, có vai trò, tiếng nói và tiếp tục lan tỏa những giá trị sống tích cực trong lòng xã hội hiện đại.

Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 5288 / 097 807 9356

Website: https://phuongdongasahi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/phuongdongasahi/

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: