10 người thiệt mạng trong cuộc đột kích của Israel tại miền nam Syria

(CLO) Truyền thông nhà nước Syria ngày 28/11 đưa tin rằng 10 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Israel tại một ngôi làng ở miền nam Syria.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết 5 binh sĩ của họ bị thương trong một cuộc đụng độ diễn ra trong chiến dịch bắt giữ các thành viên của một nhóm vũ trang tại khu vực này.

Vụ việc xảy ra ở Beit Jinn và nhanh chóng leo thang, trở thành một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ một năm trước. Kể từ đó, Israel thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công ở miền nam Syria với lý do ngăn các nhóm vũ trang tiếp cận khu vực biên giới.

Mười người thiệt mạng và mười người bị thương trong vụ tấn công của Israel vào Beit Jinn, vùng nông thôn Damascus (Cập nhật)
10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Beit Jinn ở vùng nông thôn Damascus vào sáng 28/11. Ảnh: SANA

Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ bị tấn công trong lúc thực hiện chiến dịch ban đêm nhằm bắt giữ các nghi phạm thuộc nhóm mà họ xác định là Jaama Islamiya. Cuộc đột kích được mô tả là một phần trong chuỗi hoạt động thường xuyên tại khu vực trong những tháng gần đây.

Israel cho biết đã đáp trả bằng hỏa lực và hỗ trợ trên không, đồng thời xác nhận ba binh sĩ bị thương nặng. Theo tuyên bố, “một số phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt”.

Phía Israel cáo buộc các nghi phạm có liên quan đến các hoạt động quân sự, trong đó có việc cài thiết bị nổ tự chế và “lên kế hoạch tấn công Israel trong tương lai, bao gồm cả bắn rocket”.

Giám đốc sở y tế tỉnh nông thôn Damascus cho biết cuộc tấn công khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Quân đội Israel pháo kích Beit Jinn lúc 3h40 sáng trước khi tiến vào làng. Người dân địa phương đã đối đầu với lực lượng Israel, dẫn đến “xung đột bạo lực”. Một quan chức địa phương và quân đội Syria cho biết Israel đã bắt giữ hai người.

Israel từ lâu đã can thiệp quân sự vào Syria với mục tiêu tuyên bố là bảo vệ cộng đồng thiểu số Druze, đặc biệt trong vụ bạo lực tại tỉnh Sweida hồi tháng 7 giữa các chiến binh Bedouin dòng Sunni và lực lượng chính phủ đối đầu với các nhóm người Druze.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: