Tổng thống Syria cáo buộc Israel kích động chiến tranh

(CLO) Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tuyên bố nước này sẽ không để mình bị lôi kéo vào cuộc chiến do Israel khơi mào, đồng thời cáo buộc Israel lợi dụng tình trạng bất ổn nội bộ để phá hoại nỗ lực tái thiết và chia rẽ Syria.

Phát biểu trong bài diễn văn lúc bình minh được phát sóng trên truyền hình quốc gia Syria vào ngày 17/7, ông Sharaa nhấn mạnh: “Chúng tôi, người dân Syria, biết rất rõ ai đang cố kéo chúng tôi vào cuộc chiến và ai đang nỗ lực chia rẽ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội”.

Tổng thống Sharaa chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của Syria, đặc biệt sau các cuộc không kích ngày 16/7 nhắm vào thủ đô Damascus và khu vực phía nam đất nước. Ông cho rằng Israel đang lợi dụng khoảng trống quyền lực và xung đột sắc tộc sau khi chính quyền cũ bị lật đổ để thực hiện những toan tính riêng.

untitled(12).png
Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa. Ảnh: CC/Wiki

Tình hình căng thẳng đặc biệt gia tăng tại tỉnh Sweida, nơi phần lớn dân cư là người Druze. Bạo lực giữa các nhóm vũ trang địa phương, bao gồm người Bedouin dòng Sunni và dân thường Druze, đã khiến ít nhất 360 người thiệt mạng trong những ngày qua, theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria. Quân đội chính phủ đã được điều động đến khu vực nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng, nhưng tính đến ngày 17/7, các đơn vị này đã rút khỏi toàn bộ tỉnh Sweida.

Tổng thống Syria lên án “các phe phái ngoài vòng pháp luật” đã từ chối đối thoại và gây ra tình trạng hỗn loạn, đồng thời kêu gọi người Druze tiếp tục đồng hành cùng chính quyền mới: “Bảo vệ quyền lợi và tự do của bạn là một trong những ưu tiên của chúng tôi”.

Israel, quốc gia có cộng đồng người Druze riêng, tuyên bố họ hành động để bảo vệ người Druze ở Syria. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định đó chỉ là cái cớ để Israel đẩy lùi ảnh hưởng của chính quyền Syria khỏi khu vực biên giới.

Về phần mình, Tổng thống Sharaa cảnh báo: “Sức mạnh đơn thuần không đảm bảo chiến thắng, và việc châm ngòi chiến tranh không đồng nghĩa với việc kiểm soát kết quả của nó”.

Bên ngoài Syria, phản ứng quốc tế đang dồn dập. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên tiếng bày tỏ lo ngại về các cuộc không kích của Israel, kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực. Ông sau đó tuyên bố trên mạng xã hội X rằng các bên đã đồng ý về “các bước cụ thể” để giảm leo thang, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Tổng thống Syria cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Ả Rập trong việc làm trung gian hòa giải, giúp tránh khỏi “một cuộc leo thang toàn diện có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy không thể lường trước”.

Kể từ khi chính quyền mới lên nắm quyền sau khi lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng 12, Syria vẫn chìm trong khủng hoảng sắc tộc và tôn giáo, với nhiều vụ tấn công nhắm vào các cộng đồng thiểu số như người Alawite và Druze.

Chỉ tính riêng tháng 3 năm nay, hơn 1.700 thường dân, phần lớn là người Alawite, đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát tại khu vực ven biển.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: