10 quốc gia sử dụng 75% lượng vắc xin COVID toàn cầu

(CLO) "Thật không công bằng khi 10 quốc gia sử dụng 75% lượng vắc xin COVID toàn cầu", Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ thất vọng về tình trạng phân phối vắc xin COVID trên toàn cầu hiện nay.
'Công bằng vắc xin là bài kiểm tra đạo đức lớn nhất trước cộng đồng toàn cầu', Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói. Ảnh: Stephane Mahe / Reuters

'Công bằng vắc xin là bài kiểm tra đạo đức lớn nhất trước cộng đồng toàn cầu', Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói. Ảnh: Stephane Mahe / Reuters

Bài liên quan

Nhật Bản phê duyệt vắc xin COVID-19 của Pfizer

Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca được cấp phép sử dụng ở Việt Nam hiệu quả ra sao?

Vắc xin COVID -19 đang được nhiều nước đẩy mạnh tiêm chủng

Ông Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia giàu có dẫn đầu nỗ lực toàn cầu để đảm bảo người dân ở mọi quốc gia được tiêm vắc xin COVID-19 càng sớm càng tốt.

Người đứng đầu Liên hợp quốc đã chỉ trích mạnh mẽ việc phân phối vắc xin COVID-19 là 'vô cùng không đồng đều và không công bằng', khi chỉ ra rằng chỉ có 10 quốc gia đã sử dụng 75% tổng số vắc xin.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư (17/2), ông Antonio Guterres cho biết 130 quốc gia chưa nhận được một liều vắc xin nào.

Ông nói: “Vào thời điểm quan trọng này, công bằng vắc xin là bài kiểm tra đạo đức lớn nhất trước cộng đồng toàn cầu".

Tổng thư ký LHQ Guterres kêu gọi Kế hoạch Tiêm chủng Toàn cầu khẩn cấp để tập hợp những người có quyền lực đảm bảo phân phối vắc xin công bằng - các nhà khoa học, nhà sản xuất vắc xin và những người có thể tài trợ cho nỗ lực - để đảm bảo tất cả mọi người ở mọi quốc gia được tiêm chủng càng sớm càng tốt.

Tổng thư ký LHQ cũng kêu gọi các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới trong G20 thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp cần có đủ năng lực để tập hợp “các công ty dược phẩm và các công ty chủ chốt và hậu cần”.

Ông Guterres cho biết một cuộc họp vào thứ Sáu của nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) “có thể tạo ra động lực để huy động các nguồn tài chính cần thiết”.

“Các nước giàu đang tiêm phòng cho người dân nhưng nhiều nơi khác trên thế giới thì không. Bạn sẽ không bao giờ loại bỏ được COVID-19 nếu nó lây lan ở một số nơi trên thế giới và có khả năng gây đột biến, và trong tương lai có khả năng khiến vắc xin không hoạt động”, James Bays - biên tập viên hãng thông tấn Al Jazeera nói.

“Ít hơn 1% vắc xin COVID-19 trên toàn cầu cho đến nay đã được sử dụng ở 32 quốc gia hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất”.

Kêu gọi ngừng xung đột vắc xin

Ngoại trưởng Vương quốc Anh Dominic Raab, quốc gia giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này, đã thúc giục cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng xung đột để cho phép cung cấp vắc xin COVID-19 rộng khắp hơn.

Vương quốc Anh cho biết hơn 160 triệu người có nguy cơ không được tiêm vắc xin COVID vì họ sống ở các quốc gia chìm trong xung đột và bất ổn, bao gồm Yemen, Syria, Nam Sudan, Somalia và Ethiopia.

Barbara Woodward, Đại sứ Vương quốc Anh tại LHQ cho biết: “Các tổ chức nhân đạo và các cơ quan của LHQ cần sự hỗ trợ đầy đủ của hội đồng để có thể thực hiện công việc mà chúng tôi yêu cầu họ làm".

Đại sứ Woodward cho biết việc ngừng bắn trước đây đã được sử dụng để thực hiện tiêm chủng, chỉ ra việc tạm dừng hai ngày chiến đấu ở Afghanistan vào năm 2001, cho phép 35.000 nhân viên y tế và tình nguyện viên tiêm chủng cho 5,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chống lại bệnh bại liệt.

Mười ba bộ trưởng đã được lên kế hoạch để giải quyết cuộc họp về cải thiện khả năng tiếp cận COVID-19, bao gồm cả tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.

Hôm thứ Ba (17/2), Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard cho biết Mexico nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận bình đẳng cho tất cả các quốc gia đối với vắc xin COVID-19 tại cuộc họp hội đồng.

Ông chỉ trích gay gắt rằng các quốc gia sản xuất vắc xin có tỷ lệ tiêm chủng cao, trong khi các quốc gia Mỹ Latinh gặp khó khăn trong việc thu thập bất kỳ mũi tiêm nào.

Chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới, một dự án đầy tham vọng nhằm mua và cung cấp vắc xin cho những người nghèo nhất thế giới, đã bỏ lỡ mục tiêu bắt đầu tiêm chủng ở các nước nghèo cùng thời điểm triển khai tiêm chủng ở các nước giàu.

Trong những tuần gần đây, nhiều quốc gia đang phát triển đã vội vã ký kết các thỏa thuận tư nhân để mua vắc xin, không muốn chờ COVAX.

Ông Woodward cho biết Vương quốc Anh hỗ trợ dự trữ 5% liều COVAX như một “biện pháp cuối cùng” để đảm bảo rằng các nhóm dân số có nguy cơ cao được tiếp cận với vắc xin COVID-19.

Virus Corona đã chính thức lây nhiễm cho hơn 109 triệu người và giết chết ít nhất 2,4 triệu người trong số họ. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn chưa bắt đầu các chương trình tiêm chủng và ngay cả các quốc gia giàu có đang phải đối mặt với tình trạng thiếu liều vắc xin khi các nhà sản xuất cố gắng hết sức để tăng cường sản xuất.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: