10 tòa nhà cao tầng có kiến trúc độc đáo nhất thế giới năm 2017

Chủ nhật, 03/12/2017 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giải thưởng Emporis Skyscraper Award là giải thưởng nổi tiếng trong giới kiến trúc cao tầng đã được trao cho tòa nhà VIA 57 West, một tòa nhà chung cư cao cấp hình kim tự tháp ở New York.

Danh sách 10 tòa nhà cao tầng đẹp nhất thế giới hiện nay:

1. VIA 57 West 

 

Báo Công luận
 Được thiết kế bởi kiến trúc sư Đan Mạch Bjarke Ingels Group (BIG) và Schuman, Lichtenstein, Claman & Efron (SLCE Architects), tòa nhà quyến rũ này chắc chắn sẽ phá vỡ khuôn mẫu của một tòa nhà chọc trời truyền thống. VIA 57 West cũng cung cấp 36 căn hộ giá cả phải chăng cùng với các căn hộ sang trọng. 

2. Torre Reforma

 

 

Báo Công luận
 Được thiết kế bởi LBR & A Arquitectos , tòa nhà này được tổ chức thành 14 cụm, mỗi phòng đều có khu vườn riêng. Được biết đến như là một tòa nhà xanh, sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, nó đã đạt được chứng nhận LEED Platinum vào năm 2016.

3. Khách sạn Oasia Downtown

 

 

Báo Công luận
 Bên ngoài của tòa nhà chọc trời này được bao phủ bởi 54 loài thực vật và cây cối khác nhau. Các loài cây cũng nở hoa vào những thời điểm khác nhau trong năm, tạo ra một bức tranh màu sắc ngoạn mục. Bạn đang băn khoăn “bộ não” đứng đằng sau thiết kế hấp dẫn của khách sạn này ư? Câu trả lời là kiến trúc sư WOHA .

4. MahaNakhon

 

Báo Công luận
Được thiết kế bởi Tập đoàn Buro Ole Scheeren thông qua HLS, tòa nhà này hiện là tháp cao nhất được hoàn thành ở Thái Lan. Nhờ thiết kế thông minh, nó còn được gọi là Tháp Pixel. 

5. Elbphilharmonie

Báo Công luận
Phần trên cùng của tòa nhà chọc trời này có cấu trúc bằng kính lấy cảm hứng từ cánh buồm của tàu thuyền hoặc làn sóng đại dương và cung cấp tầm nhìn tuyệt đẹp ra Hamburg và Elbe. Elbphilharmonie cũng là nhà của một trong những phòng hòa nhạc lớn nhất và "âm thanh tiên tiến" trên thế giới. Nó được thiết kế bởi Herzog & de Meuron và Hohler + Partner Architekten und Ingenieure. 

6. 56 Phố Leonard

Báo Công luận
 Với hệ thống ban công rộng, cao ốc này được đặt biệt danh là Tháp Jenga. Nó được thiết kế bởi Herzog & de Meuron và  Costas Kondylis & Partners LLP Architects. Ban công mỗi tầng trong tòa nhà là duy nhất, được xoay từ các tầng trên và dưới.

7. Trung tâm Tài chính Quảng Châu CTF


Báo Công luận
 Hiện tại Trung tâm tài chính CTF Quảng Châu là tòa nhà cao nhất ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tòa nhà ấn tượng này cũng là nơi có thang máy nhanh nhất thế giới. Nó được thiết kế bởi Kohn Pedersen Fox Associates, các kiến trúc sư và kỹ sư của DLN, Viện Thiết kế Quảng Châu.


8. Tháp L


Báo Công luận
Được xây dựng như là một phần của việc tái phát triển Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật của Sony, tháp này kết nối các tòa nhà tài chính với những khu phố văn hóa lịch sử St Lawrence. Để ngăn chặn toà nhà đổ bóng trên công viên Berczy về phía bắc, Studio Libeskind và các kiến trúc sư của nhóm Page + Steele/IBI đã thiết kế một hình dạng độc đáo như đã thấy. 


9. Tháp Greenland Dawangjing ở Bắc Kinh


Báo Công luận
Được thiết kế bởi Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), tháp này có ngoại thất độc đáo được làm bằng các tấm kính hình thang. Nó cũng có tính năng tiết kiệm năng lượng với cơ chế “tự che bóng”. Tòa tháp nằm trong khu kinh doanh Dawangjing ở Bắc Kinh. 


10. Tháp Sumitomo Fudosan Roppongi Grand


Báo Công luận
 Nằm ở quận Roppongi của Tokyo, tháp này là trụ sở của TV Tokio- đài truyền hình Nhật Bản. Đây là nơi có thang máy hành khách lớn nhất ở Nhật. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc Nhật Bản, công ty Nikken Sekkei Ltd .
P.V

 



Tin khác

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản