100% cử tri Bộ Y tế thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Đào Hồng Lan ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

(CLO) 100% cử tri tham dự hội nghị đã nhất trí giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ý kiến cử tri đều nhấn mạnh, việc Bộ trưởng Đào Hồng Lan được Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng giới thiệu là một trong những thành viên Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là niềm vinh dự không chỉ đối với cá nhân đồng chí mà còn đối với toàn ngành y tế.

Cử tri Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm của Bộ trưởng Đào Hồng Lan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành; đặc biệt là vai trò trong tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của ngành y tế sau đại dịch COVID-19, từng bước ổn định hệ thống y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những đóng góp này đã được Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại phiên giải trình.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: NB&CL

Sau khi nghe các tiêu chuẩn đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, báo cáo tiểu sử và ý kiến thảo luận của cử tri, 100% đại biểu tham dự hội nghị thống nhất nhận định Bộ trưởng Đào Hồng Lan hoàn toàn đủ điều kiện về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và uy tín để đại diện tiếng nói của ngành y tế tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri ngành y tế cũng như nhân dân nơi ứng cử.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ sự trân trọng cảm ơn trước sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, cử tri và tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, ngành y tế còn nhiều nhiệm vụ nặng nề nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đóng góp tích cực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế đã họp và thống nhất cao việc giới thiệu Bộ trưởng Đào Hồng Lan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: