11 quốc gia đang tích cực trợ giúp Ấn Độ trước cơn bão COVID-19

(CLO) Làn sóng COVID-19 thứ hai đã khiến hàng nghìn người dân Ấn Độ phải tranh giành bình dưỡng khí và giường bệnh. Trong thời điểm khó khăn này, nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, UAE và Singapore... đã đứng ra giúp đỡ Ấn Độ.
11 quốc gia đang tích cực trợ giúp Ấn Độ. Ảnh: indiatimes

11 quốc gia đang tích cực trợ giúp Ấn Độ. Ảnh: indiatimes

Bài liên quan

Biến chủng Covid-19 lây lan cực nhanh ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 17 quốc gia

Tổng số ca COVID-19 tại Ấn Độ có thể lên tới hơn 500 triệu

Nguồn cung cấp y tế dồn về Ấn Độ khi số ca tử vong lên 200.000 người

Pháp cùng với các nước khác như Đức, Anh và Hoa Kỳ viện trợ cho Ấn Độ. Pháp có kế hoạch cung cấp cho Ấn Độ công suất oxy bổ sung 'đáng kể' trong những ngày tới để giúp nước này đối phó với sự gia tăng kỷ lục về ca nhiễm Covid-19, Tổng thống Pháp cho biết hôm Chủ nhật (25/4), AFP đưa tin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay đã viết trên tài khoản chính thức của mình rằng: “Pháp sẽ gửi thiết bị y tế, máy thở, oxy và 8 máy tạo oxy tới Ấn Độ. Mỗi máy có thể giúp bệnh viện tự cung tự cấp trong 10 năm bằng cách sản xuất oxy từ không khí xung quanh”.

Đức sẽ gửi oxy và thuốc men tới Ấn Độ để giúp nước này đối phó với đại dịch COVID-19 gây gánh nặng cho cơ sở hạ tầng y tế của đất nước, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết hôm thứ Hai (26/4), ANI đưa tin.

Hôm thứ Sáu (23/4), Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ sẽ vận chuyển 23 máy tạo oxy di động từ Đức đến Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện, PTI đưa tin. Các quan chức cho biết, mỗi máy sẽ có công suất tạo ra 40 lít oxy mỗi phút và 2.400 lít mỗi giờ.

Australia cũng đứng ra giúp đỡ nước này và sẽ gửi thiết bị bảo hộ cá nhân, máy thở và bình dưỡng khí đến Ấn Độ.

Bộ trưởng Y tế liên bang Australia cho biết: 'Ấn Độ đang thở hổn hển để lấy oxy theo đúng nghĩa đen".

Quốc gia láng giềng cũng ủng hộ Ấn Độ trong thời gian quan trọng này. Người phát ngôn của chính phủ Pakistan đã tweet: "Như một cử chỉ đoàn kết với người dân # Ấn Độ trước làn sóng COVID-19 hiện nay, Pakistan đã đề nghị cung cấp hỗ trợ cứu trợ cho Ấn Độ bao gồm máy thở,.. và các mặt hàng liên quan".

"Các nhà chức trách liên quan của Pakistan và Ấn Độ có thể đưa ra các phương thức để giao hàng cứu trợ nhanh chóng. Họ cũng có thể khám phá những cách thức hợp tác hơn nữa để giảm thiểu những thách thức do đại dịch gây ra".

80 tấn ôxy lỏng được chính phủ Ả Rập Xê Út gửi tới Ấn Độ để đối phó với cuộc khủng hoảng ôxy ở nước này. Lô hàng cung cấp đang được thực hiện với sự hợp tác của tập đoàn Adani và công ty Linde.

140 máy thở và 495 máy tạo oxy đã được chính phủ Vương quốc Anh gửi tới Delhi. Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson cho biết, Anh “sát cánh cùng Ấn Độ như một người bạn và đối tác […] Tôi quyết tâm đảm bảo rằng Vương quốc Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch”.

318 máy tạo oxy do Hoa Kỳ gửi đến sân bay Delhi vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ quyết tâm giúp đỡ Ấn Độ khi nước này phải vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm COVID.

“Cũng giống như Ấn Độ đã gửi hỗ trợ đến Hoa Kỳ khi các bệnh viện của chúng tôi bị căng thẳng trong đại dịch, chúng tôi quyết tâm giúp Ấn Độ trong thời điểm cần thiết”, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tweet.

Ngoài ra, Trung Quốc, Canada, Bhutan cũng có những hành động nhanh chóng để hỗ trợ Ấn Độ với những thiết bị y tế, giúp nước này chống đỡ trước sự tấn công mạnh mẽ từ đại dịch. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: