13 xã biên giới được tỉnh Sơn La đầu tư 1.880 tỷ đồng xây trường học liên cấp nội trú

(CLO) Tỉnh Sơn La sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường học liên cấp tiểu học và THCS tại 13 xã biên giới với tổng mức đầu tư khoảng 1.880 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh đang triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Kết quả rà soát cho thấy, toàn tỉnh Sơn La hiện có 13 xã biên giới với khoảng 35.868 học sinh đang theo học tại 44 trường tiểu học và trung học cơ sở. Đây là cơ sở để tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư, đáp ứng yêu cầu giáo dục cho học sinh khu vực biên giới trong thời gian tới.

523176158_1313559434106489_7299941101474092346_n(1).jpg
Sơn La dự kiến xây 13 trường học liên cấp tiểu học và THCS tại 13 xã biên giới với tổng mức đầu tư khoảng 1.880 tỉ đồng.

Dựa vào kết quả rà soát đánh giá, tại các xã biên giới chưa có trường nội trú, nhiều điểm bán trú chưa đáp ứng tốt nhu cầu học tập. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp là yêu cầu cấp thiết.

Tỉnh Sơn La sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng 13 trường liên cấp tiểu học và THCS tại 13 xã biên giới gồm: Lóng Sập, Chiềng Sơn, Xuân Nha, Phiêng Khoài, Chiềng Khương, Sốp Cộp, Mường Lèo, Mường Lạn, Mường Hung, Chiềng Khoong, Phiêng Pằn, Yên Sơn, Lóng Phiêng.

Trong đó, tỉnh sẽ xây dựng mới 11 trường và bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo và nâng cấp 2 trường ở các xã Phiêng Khoài và Phiêng Pằn.

"Dự kiến mỗi trường có quy mô từ 3 - 5ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.880 tỷ đồng, mỗi trường có thể tiếp nhận từ 800 - 1.000 học sinh", ông Việt cho hay.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: