14 trường hợp nhập cảnh trái phép vào TP. HCM từ biên giới Tây Nam

(CLO) Từ đầu tháng 5/2020 đến nay, 14 trường hợp nhập cảnh trái phép vào TP. HCM từ biên giới Tây Nam đi qua những đường mòn, lối mở ở biên giới đã bị phát hiện và đưa đi cách ly.
Những trường hợp nhập cảnh trái phép đều được đưa vào khu cách ly đặc biệt để theo dõi. Ảnh: TL.

Những trường hợp nhập cảnh trái phép đều được đưa vào khu cách ly đặc biệt để theo dõi. Ảnh: TL.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ đầu tháng 5/2020 đến nay đã phát hiện 14 trường hợp nhập cảnh trái phép từ biên giới Tây Nam. Trong đó, có 6 trường hợp được phát hiện tại khu dân cư và 8 trường hợp được phát hiện khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn.

Các bệnh nhân nhập cảnh trái phép đều đi qua những đường mòn, lối mở ở biên giới sau đó đi lên các chuyến xe công cộng hoặc thuê xe riêng đến các cơ sở y tế của Thành phố.

Mới đây nhất, Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện 4 người nước ngoài gồm hai vợ chồng và một phiên dịch cùng một trẻ em hơn 2 tháng tuổi sang Việt Nam để khám chữa bệnh.

Qua khai thác dịch tễ, nhân viên y tế phát hiện 4 trường hợp này nhập cảnh trái phép từ biên giới Tây Nam.

Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đưa ba người lớn đi cách ly tại Khu cách ly tập trung huyện Củ Chi.

Riêng trường hợp em bé đi cùng được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để vừa tiến hành điều trị bệnh vừa cách ly. Kết quả xét nghiệm cả 4 trường hợp này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước thực tế này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã khuyến cáo các cơ sở y tế, kể cả các phòng khám nhỏ, phòng khám tư nhân và người dân tiếp tục đề cao cảnh giác để phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cần thông báo ngay cho Công an, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, những người có thân nhân sống ở nước ngoài muốn về Việt Nam khám chữa bệnh cần tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh và các biện pháp phòng hộ, cách ly nhằm tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 (nếu có) khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh có đường biên giới tăng cường truyền thông và phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh để có biện pháp ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 27/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi đến tất cả các cơ sở y tế, phòng y tế, phòng khám đa khoa, chuyên khoa về khám chữa bệnh cho người nước ngoài, người nhập cảnh trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, trường hợp người bệnh là người nhập cảnh đã hoàn tất thời gian cách ly mới được khám chữa bệnh theo quy định.

Người bệnh là người nhập cảnh chưa được cách ly thì người này và người đi cùng sẽ được đưa vào khu cách ly tạm của cơ sở khám chữa bệnh. Sau đó tiến hành quy trình cách ly bên cạnh việc chữa trị bệnh cho bệnh nhân. Riêng người nhà được đưa đi cách ly tập trung bắt buộc, xét nghiệm COVID-19.

"Mặc dù tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép để khám chữa bệnh trong thời gian qua (gồm bệnh nhân, người thân và phiên dịch) đều âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng đây là một trong các mối nguy cơ, chúng ta cần nâng cao cảnh giác để phòng tránh dịch COVID-19," lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: