15 năm Hà Nội xây dựng nông thôn mới: Hành trình từ ý Đảng - lòng dân

Từ nông thôn mới đến nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, năm 2010, khi Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn Thủ đô còn rất nhiều khó khăn. Khi đó trung bình mỗi xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập của người dân nông thôn khoảng 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,25%.

111.jpg
Nghề thêu ở làng Đông Cứu nổi tiếng với kỹ thuật thêu áo long bào, khăn chầu, áo ngự; đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trước thách thức đó, TP Hà Nội đã chọn những khâu đột phá để thực hiện và phân kỳ trong 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn đầu tiên (2010 - 2015), Thành phố dồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ ở khu vực nông thôn; ưu tiên các xã khó khăn sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

Đến giai đoạn tiếp sau (2016 - 2020), Thành phố đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ; thúc đẩy các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm để gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn.

Bước sang giai đoạn 3 (2021 - 2025), trên cơ sở Bộ tiêu chí toàn quốc, Hà Nội đã chủ động xin ý kiến của một số bộ, ngành để lựa chọn và xây dựng một số tiêu chí cao hơn cho nông nghiệp, nông thôn Thủ đô; từ đó phát triển nông thôn theo định hướng đô thị hóa.

Trải qua 15 năm nỗ lực phấn đấu không ngừng, cuối tháng 9/2025, Hà Nội đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024”, về đích sớm trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra.

Đặc biệt, Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Các chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ 2021- 2025 đều vượt kế hoạch; mức chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị thu hẹp từ 1,73 lần (năm 2020) còn 1,47 lần (năm 2024); thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 74,3 triệu đồng/người/năm - gấp 1,33 lần so với năm 2020, góp phần nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Đại cho biết thêm, trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (1/7/2025), Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 229 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 6/18 huyện, thị xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đáng chú ý, phong trào xây dựng nông thôn mới đã khơi dậy sức sáng tạo ở cơ sở, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tiêu biểu là các mô hình: “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” được triển khai rộng khắp các xã: Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng; mô hình tập trung chỉnh trang đường làng, trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng, xây hàng rào xanh, gắn camera an ninh; mô hình “Vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp” ở các xã: Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Oai... đã biến những mảnh vườn tạp thành vườn cây ăn quả, rau hữu cơ, làm đẹp cảnh quan, trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch...

Ông Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh, sau 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã đạt được những thành tựu vượt bậc, không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của cả nước. Những kết quả đạt được đã khẳng định hành trình nỗ lực không ngừng của Hà Nội trong suốt 15 năm với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức từ nhân dân.

Hình thành tầng lớp nông dân văn minh, hiện đại

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không phải là điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển.

Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương; nghiên cứu, ban hành các cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa. Phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết “4 nhà”; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch.

Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, hình thành tầng lớp nông dân văn minh, hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, phát triển không gian sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng Thủ đô hài hòa với thiên nhiên, đáng sống cho các thế hệ mai sau.

11(1).jpg
Hà Nội chú trọng bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, phát triển không gian sống xanh - sạch - đẹp. Ảnh: HNM

Được biết, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đang tham mưu để Thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cho giai đoạn 2026 - 2030. Hà Nội xác định xây dựng nông thôn mới hướng đến mục tiêu thay đổi toàn diện, làm cho nông thôn trở thành nơi đáng sống, xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước…

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: