Các quốc gia Ả Rập chỉ trích việc Israel gia tăng quyền hạn tại Bờ Tây

(CLO) Ngày 9/2, Ả Rập Xê Út, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã lên án mạnh mẽ việc Israel nới lỏng các quy định mở rộng khu định cư và gia tăng quyền hạn tại Bờ Tây.

Chính quyền Israel ra quyết định vào Chủ nhật trước đó cho phép những người định cư Do Thái mua đất tại Bờ Tây dễ dàng hơn, đồng thời trao thêm quyền lực cho chính quyền Israel để can thiệp vào các khu vực vốn thuộc quyền kiểm soát của người Palestine.

Trong thông báo về các quyết định mới, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã khẳng định rõ lập trường của Chính phủ Israel khi tuyên bố rằng "sẽ không cho phép ý tưởng về một nhà nước Palestine".

Để hiện thực hóa điều này, nội các an ninh Israel đã quyết định bãi bỏ một đạo luật có từ thời Jordan kiểm soát Bờ Tây trước năm 1967. Thay đổi này nhằm công khai hóa các hồ sơ đăng ký đất đai vốn trước đây được bảo mật, đồng thời loại bỏ yêu cầu phải có giấy phép từ văn phòng quản lý dân sự, giúp người Do Thái có thể mua đất tại khu vực này một cách thuận tiện hơn.

Xe cứu thương đỗ bên ngoài bệnh viện Tulkarm ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Ảnh chụp màn hình
Xe cứu thương đỗ bên ngoài bệnh viện Tulkarm ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Ảnh chụp màn hình

Bà Hagit Ofran, đại diện nhóm giám sát định cư Peace Now của Israel, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và là minh chứng cho nỗ lực sáp nhập Bờ Tây.

Bên cạnh đó, Chính phủ Israel cũng mở rộng việc giám sát và thực thi pháp luật đối với các vi phạm về nguồn nước, môi trường và di tích khảo cổ sang cả Khu vực A và B. Theo Hiệp định hòa bình Oslo năm 1993, Khu vực A vốn do chính quyền Palestine kiểm soát an ninh và Khu vực B thuộc quyền kiểm soát chung, nhưng giờ đây Israel đang dần thu hẹp các ranh giới này.

Một tuyên bố chung từ bộ trưởng ngoại giao các nước Trung Đông và một số quốc gia Hồi giáo khác, bao gồm Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, đã chỉ trích các quyết định này là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng.

Họ cho rằng những bước đi này không chỉ phá hoại tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước mà còn đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của toàn khu vực. Các quốc gia này khẳng định động thái của Israel nhằm củng cố việc định cư trái phép, đuổi người dân Palestine và áp đặt chủ quyền bất hợp pháp lên vùng đất này.

Tại thành phố Hebron, nơi bạo lực từ những người định cư diễn ra thường xuyên, người dân Palestine bày tỏ sự tuyệt vọng trước tương lai mịt mù. Ông Issa Amr, người đứng đầu tổ chức Thanh niên chống định cư, chia sẻ: "Việc tịch thu đất đai trở nên dễ dàng hơn, việc mở rộng các khu định cư nhanh hơn và dễ dàng hơn, và việc phá dỡ nhà cửa của người Palestine cũng dễ dàng hơn".

Đáng chú ý, kế hoạch sáp nhập này cũng vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào tháng 9 năm ngoái, ông đã khẳng định sẽ không để Israel thực hiện bước đi này khi tuyên bố: "Việc đó sẽ không xảy ra".

Theo báo cáo từ cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), kể từ tháng 10/2023, bạo lực và các hạn chế di chuyển đã buộc khoảng 3.200 người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, cho thấy tình hình nhân đạo đang ngày càng tồi tệ tại Bờ Tây.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: