250 doanh nghiệp tham gia Famtrip khám phá, trải nghiệm Phong Nha - Kẻ Bàng

(CLO) Hơn 250 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành lớn sẽ có chương trình Famtrip khám phá, trải nghiệm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chiều 21/10, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) tổ chức đón các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành lớn trong nước tham gia chương trình Famtrip khám phá, trải nghiệm du lịch “Phong Nha - miền di sản diệu kỳ”.

Theo chương trình, từ ngày 21 đến ngày 23/10/2022, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức chương trình Famtrip khám phá, trải nghiệm du lịch Phong Nha - Miền di sản diệu kỳ.

250 doanh nghiep tham gia famtrip kham pha trai nghiem phong nha ke bang hinh 1

Đoàn Famtrip hơn 250 doanh nghiệp sẽ ghé thăm các điểm check in mới, lạ, độc đáo tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: TTDL Phong Nha - Kẻ Bàng

Chương trình có sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành lớn trên toàn quốc, đặc biệt các đơn vị kinh doanh lữ hành thường xuyên đưa khách đến Phong Nha.

Từ ngày 21/10 đến ngày 22/10/2023, Đoàn khảo sát các dịch vụ tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm: khảo sát khách sạn Heritage by Night, Nhà hàng Sơn Đoòng, nhà hàng Dark Cave, Sông Chày - Hang Tối, Suối Mọoc, động Phong Nha, Đền Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng, Hang Tám Cô...

Ngày 23/10/2022, Đoàn khảo sát các dịch vụ tại khu vực TP Đồng Hới, các dịch vụ du lịch như điểm du lịch Quảng Bình Quan, quảng trường Hồ Chí Minh, tượng đài Mẹ Suốt, khách sạn Celina, khách sạn Duy Tân, khách sạn Biển Vàng, biển Nhật Lệ, đồi cát Quang Phú, di tích chứng tích chiến tranh Tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa...

250 doanh nghiep tham gia famtrip kham pha trai nghiem phong nha ke bang hinh 2

Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo ông Hoàng Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, trở lại sau 2 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19, Trung tâm và các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch trong tỉnh i quyết tâm thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi bền vững, đáp ứng nhu cầu và đón đầu thị hiếu của du khách sau đại dịch là nhóm nhỏ, an toàn, trọn gói; hướng về di tích, danh lam.

Tới đây, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ bổ sung các điểm check in mới, lạ, độc đáo tại các điểm du lịch, đưa vào khai thác nhiều sản phẩm mới như dịch vụ thang cuốn lên động Tiên Sơn, chèo thuyền kayak từ ngã ba sông Son vào cửa động Phong Nha, ngủ lều trong tuyến khám phá động Phong Nha về đêm, ngủ lều tại Suối Moọc, Vượt thác Chày trên sông Chày để giảm thiểu tính mùa vụ vào mùa mưa…

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Thông qua hoạt động tổ chức Famtrip, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng hi vọng sẽ mang đến cho quý đối tác những trải nghiệm thực tế về các sản phẩm du lịch đặc sắc mới của Phong Nha - Miền di sản diệu kỳ, những thay đổi, phát triển của các điểm du lịch.

250 doanh nghiep tham gia famtrip kham pha trai nghiem phong nha ke bang hinh 3

Đoàn thám hiểm của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) khảo sát và thám hiểm các hang động thuộc khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong ảnh: Hang Phú Nhiêu 4 - xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Ảnh: BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

250 doanh nghiep tham gia famtrip kham pha trai nghiem phong nha ke bang hinh 4

Hang Nước Ngầm - xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

250 doanh nghiep tham gia famtrip kham pha trai nghiem phong nha ke bang hinh 5

Hang Ma Lon - xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa

250 doanh nghiep tham gia famtrip kham pha trai nghiem phong nha ke bang hinh 6

Hang Thoang Lịp - xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa

Trung tâm cũng mong muốn được lắng nghe những đánh giá, phản hồi của đối tác về chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại các tuyến, điểm để bổ sung, hoàn thiện các sản phẩm, mang đến cho du khách những dịch vụ tốt nhất.

Tổ chức Famtrip cũng là cơ hội để Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước thắt chặt hơn sự liên kết cùng đồng hành vì mục tiêu phát triển chung, đưa thương hiệu du lịch Phong Nha vươn tầm quốc tế.

Thế Vũ

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: