3 ngày đầu Tết, Khu du lịch quốc gia Sa Pa đón hơn 44.000 du khách

(CLO) Trong 3 ngày Tết Giáp Thìn 2024 đã có hơn 44.000 du khách đến thăm Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Riêng trong ngày mùng 3 Tết, đã có gần 24.300 lượt du khách đến tham quan, lưu trú. Trong số đó có 9.000 du khách nước ngoài.

Theo Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thông thị xã Sa Pa, những ngày đầu Xuân mới thời tiết vùng cao Sa Pa khá đẹp.

Nhiệt độ trung bình trên dưới 10 độ C, rét khô, nắng nhẹ, đôi lúc có sương mù tràn về, tô điểm cho vẻ đẹp huyền ảo của "Thành phố trong sương".

3 ngay dau tet khu du lich quoc gia sa pa don hon 44000 du khach hinh 1

Du khách thích thú đi bộ thăm làng bản các dân tộc ít người ở vùng cao Sa Pa (Ảnh Phạm Ngọc Triển).

Tới thăm Sa Pa dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 du khách đều thích dạo phố, chụp ảnh lưu niệm bên Nhà thờ đá, khám phá Khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng, thác Bạc, thác Tình yêu dưới chân đèo Hoàng Liên cao hơn 2.000 mét, thăm bản cổ người Mông Cát Cát, Lao Chải và bản người Dáy Tả Van, hòa vào không khí đón Tết tưng bừng, vui tươi của đồng bào các dân tộc địa phương.

Một điểm mới khi đến với Sa Pa thời điểm này, đó là du khách còn được khám phá "Không gian văn hóa Sa Pa tinh hoa hội tụ" là một tổ hợp xây dựng, trang trí theo kiến trúc độc đáo, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên vừa được khai trương từ ngày 30 Tết.

Nét đặc sắc là các tiểu cảnh mô phỏng những danh thắng kỳ vĩ của Sa Pa, như: ruộng bậc thang Mường Hoa, đỉnh Fansipan…; gắn với trưng bày các loài hoa bản địa như: đào phai, đào cổ Sa Pa, đỗ quyên Hoàng Liên, nhất chi mai Sa Pa…Bên cạnh đó là các khu trưng bày mô phỏng hoạt động làng nghề truyền thống của 5 dân tộc thiểu số ở địa phương là: Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó...

Cùng với đó, các điểm du lịch cũng đã mở cửa với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc bản địa, như: Hội xuân mở cổng trời, lễ hội Pút tồng, lễ hội Roóng Poọc, hội xòe… tạo thành chuỗi sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước đến Sa Pa.

Theo UBND thị xã Sa Pa, các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú cộng đồng ở đây đã cơ bản kín phòng.

Ngày mùng 1 Tết Sa Pa đón hơn 2, 6 nghìn lượt khách, ngày mùng 2 đón hơn 12.400 lượt khách và ngày mùng 3 Tết đã có gần 24.300 lượt khách đến tham quan lưu trú.

Du khách đều nghỉ chủ yếu ở phân khu trung và cao cấp tại khu vực trung tâm thị xã. Các điểm du lịch cộng đồng, công suất bình quân đạt 45%, đa phần khách lưu trú tại xã Tả Van , Tả Phìn và Mường Hoa.

Để đảm bảo an ninh trật tự, những ngày này các lực lượng chức năng như Công an thị xã, Đội trật tự đô thị các phường, đoàn viên thanh niên… cũng đã túc trực để phân luồng giao thông.

Trong các ngày Tết đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Sa Pa được bảo đảm ổn định.

Dự kiến lượng khách đến thăm Khu du lịch quốc gia Sa Pa trong dịp Tết năm nay khoảng hơn 100 nghìn lượt khách.

Đây là tín hiệu vui đầu Xuân mới cho ngành du lịch tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa, thiết thực góp phần hoàn thành kế hoạch đón 8,5 triệu lượt khách du lịch năm 2024 với tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch khoảng 27.000 tỷ đồng./.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: