5 học sinh bị phạt tự chích kim tiêm có kết quả xét nghiệm bước đầu

(CLO) Chiều 16/4, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP HCM) cho biết đã có kết quả xét nghiệm máu bước đầu của 5 học sinh lớp 3 bị giáo viên yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay để phạt.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong sáng cùng ngày, trường đã phối hợp với phụ huynh đưa 5 học sinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Theo bà Hạnh, kết quả ban đầu cho thấy các chỉ số sức khỏe của cả 5 em đều trong giới hạn bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay bất thường liên quan đến bệnh lý truyền nhiễm.

Dù kết quả bước đầu khả quan, lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe và tâm lý của các học sinh trong thời gian tới, phối hợp chặt chẽ với gia đình để bảo đảm an toàn cho các em cả tại trường và ở nhà.

Song song với đó, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã có báo cáo gửi cơ quan quản lý, đồng thời thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật đối với giáo viên L.T.M. theo quy định đối với viên chức ngành giáo dục.

Trước đó, dư luận bức xúc trước thông tin 5 học sinh lớp 3 bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tự dùng kim tiêm chích vào tay vì vi phạm nội quy lớp học. Sau khi sự việc được phản ánh, giáo viên liên quan đã bị đình chỉ công tác giảng dạy để phục vụ xác minh.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP HCM).
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP HCM).

Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh quan điểm xử lý nghiêm, không bao che đối với mọi hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời tăng cường chấn chỉnh quy tắc ứng xử sư phạm trong toàn trường.

Theo Luật Giáo dục, giáo viên không được xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, nhà giáo có thể bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức từ khiển trách, cảnh cáo đến cách chức hoặc buộc thôi việc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: