54 Huy chương Vàng và nhiều giải thưởng được trao tại Liên hoan sân khấu Hà Nam

(CLO) Với 12 ngày tranh tài, Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 đã tạo ra sân chơi để hơn 1.000 nghệ sĩ, nhạc công, với hơn 100 trích đoạn của 33 đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc tranh tài.

Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 đã khép lại tối 1/6, tại Hà Nam. Liên hoan do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 20/5 - 1/6, có hơn 100 trích đoạn của 33 đơn vị nghệ thuật, với hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham dự.

Tại Lễ bế mạc Liên hoan, Ban tổ chức đã vinh danh 54 diễn viên đoạt Huy chương Vàng, 60 diễn viên đoạt Huy chương Bạc. 

54 huy chuong vang va nhieu giai thuong duoc trao tai lien hoan san khau ha nam hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Tạ Quang Đông trao giải thưởng cho các trích đoạn xuất sắc. Ảnh: BTC

54 huy chuong vang va nhieu giai thuong duoc trao tai lien hoan san khau ha nam hinh 2

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, Lê Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Tạ Quang Đông trao giải cho các diễn viên đoạt Huy chương Vàng.

54 huy chuong vang va nhieu giai thuong duoc trao tai lien hoan san khau ha nam hinh 3

Ban Tổ chức vinh danh các diễn viên đoạt Huy chương Vàng.

54 huy chuong vang va nhieu giai thuong duoc trao tai lien hoan san khau ha nam hinh 4

Ban tổ chức vinh danh các diễn viên đoạt Huy chương Bạc.

54 huy chuong vang va nhieu giai thuong duoc trao tai lien hoan san khau ha nam hinh 5

Các tiết mục biểu diễn trong lễ bế mạc Liên hoan.

Ban tổ chức cũng đã vinh danh 7 trích đoạn xuất sắc: "Những vì sao không tắt" (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam); "Sóng hận Lục Đầu Giang" (Nhà hát Tuồng Việt Nam); "Oan khuất một thời" (Nhà hát Chèo Hà Nội); "Chôn hề" (Nhà hát Chèo Ninh Bình); "Cúc ơi" (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); "Đêm trắng" (Nhà hát Kịch Việt Nam); "Dòng sông đỏ" (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang).

Tại Lễ bế mạc Liên hoan, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan đánh giá, từ liên hoan nghệ thuật lần này, các nghệ sĩ có thêm những kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp, tiếp tục không ngừng nâng cao trình độ, cống hiến cho xã hội những tác phẩm ý nghĩa, chất lượng.

Các đơn vị nghệ thuật mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các tỉnh, thành phố trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ kế cận để nâng cao chất lượng các loại hình nghệ thuật sân khấu, phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Đánh giá chất lượng nghệ thuật, Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết, 106 trích đoạn thuộc các loại hình nghệ thuật chèo, tuồng, cải lương, dân ca kịch, kịch nói, xiếc… tham gia liên hoan đa dạng về đề tài, thể hiện ý thức trách nhiệm, quyết tâm tìm tòi, “gạn đục, khơi trong”, phản ánh nhiều mặt của xã hội, con người của các nghệ sĩ. Phần lớn trích đoạn đều có kết cấu hợp lý, người xem hiểu nội dung được chuyển tải trong thời gian ngắn mà không bị hụt hẫng; gửi gắm được khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn; lên án cái ác, sự xấu xa, thấp hèn của con người… Nhiều diễn viên đã tỏa sáng, tạo nhiều xúc cảm qua vai diễn.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, trong 106 trích đoạn, có 85 trích đoạn thuộc các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống. Đây là điều đáng mừng vì trong điều kiện nhiều thách thức, khó khăn, các nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống vẫn thắp sáng khát vọng sáng tạo, giữ nghề, truyền nghề. Tuy nhiên, một số đơn vị mang tới liên hoan trích đoạn rất nghiệp dư. Có trích đoạn chưa truyền tải được nội dung, lời thoại thô, xử lý trò diễn, trò nhời thái quá, gây phản cảm...

Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhấn mạnh, các trích đoạn tuy chưa phải là bức tranh hoàn chỉnh, khắc hoạ diện mạo của nghệ thuật sân khấu Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, nhưng cũng đủ các yếu tố để chúng ta nhìn nhận, đánh giá xem nghệ thuật sân khấu đang đứng ở cung bậc nào trước đòi hỏi của đời sống xã hội và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: