60.000 lượt khách trải nghiệm không gian đồ uống xanh tại Hà Nội

(CLO) Với 70 gian hàng của 60 doanh nghiệp, đơn vị tham gia, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 tạo điều kiện để người dân, du khách khám phá sự đa dạng của văn hóa đồ uống Việt Nam.

Tối 11/10, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” đã bế mạc. Diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, lễ hội mang đến không gian giới thiệu, thưởng thức các sản phẩm đồ uống đặc trưng, kết hợp hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch.

Với 70 gian hàng của 60 doanh nghiệp, đơn vị, lễ hội giới thiệu hàng trăm sản phẩm, thương hiệu đồ uống. Các không gian được tổ chức theo từng nhóm sản phẩm như trà, cà phê, bia, rượu và nước giải khát, tạo điều kiện để người dân, du khách khám phá sự đa dạng của văn hóa đồ uống Việt Nam.

anh-man-hinh-2026-10-11-luc-212833.png
Ban tổ chức trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: Hoàng Lân

Những thức uống gắn với dấu ấn Hà Nội như trà sen Tây Hồ, cà phê trứng hay các sản phẩm từ cốm được giới thiệu trong mối liên hệ với văn hóa, phong cách sống và sự tinh tế của người Tràng An.

Trong đó, không gian trà mang nét thanh lịch của văn hóa thưởng trà truyền thống; không gian cà phê thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, còn các khu vực khác giới thiệu nhiều sản phẩm sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, thưởng thức đồ uống, người dân và du khách còn được tham gia các chương trình nghệ thuật, xem trình diễn pha chế, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm những hoạt động tương tác. Qua đó, các gian hàng không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn góp phần giới thiệu những câu chuyện văn hóa, ẩm thực gắn với từng loại đồ uống.

Theo Ban tổ chức, trong 3 ngày lễ hội, đã có khoảng 60.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều sản phẩm nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng; ngay trong ngày đầu tiên, một số mặt hàng đã bán hết và được bổ sung để đáp ứng nhu cầu.

Lượng khách tham gia cùng sức tiêu thụ tại các gian hàng cho thấy sức hút của sự kiện, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, làng nghề quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những hướng kết nối hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch của Thủ đô.

Một điểm nhấn của lễ hội năm nay là định hướng tổ chức theo tiêu chí xanh, sạch, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Ban tổ chức khuyến khích các đơn vị giới thiệu sản phẩm hữu cơ, đồ uống ít đường, đồ uống thảo mộc, nước ép từ trái cây tự nhiên; đồng thời ưu tiên sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, hạn chế đồ nhựa dùng một lần.

Việc chú trọng nguyên liệu tự nhiên và giảm thiểu rác thải nhựa góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân, du khách về tiêu dùng bền vững. Qua đó, lễ hội không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn khuyến khích các đơn vị quan tâm hơn đến chất lượng, tính an toàn và trách nhiệm với môi trường.

Cùng với công tác truyền thông, sự phối hợp của chính quyền phường Dương Nội trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia đã góp phần tạo không khí sôi động, thu hút khách tham quan trên địa bàn và các khu vực lân cận.

anh-man-hinh-2026-10-11-luc-212909.png
Nhiều sản phẩm đồ uống và ẩm thực được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: Hoàng Lân

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thành công của lễ hội cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, làng nghề và cộng đồng trong tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch.

Theo ông Trần Trung Hiếu, việc giới thiệu các giá trị văn hóa gắn với trà, cà phê và đồ uống truyền thống bằng những hình thức trải nghiệm, thưởng thức và sáng tạo góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn cho các hoạt động văn hóa của Hà Nội.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 khép lại với dấu ấn về quy mô tổ chức và lượng khách tham gia, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá các sản phẩm đồ uống đặc trưng, kết nối văn hóa với du lịch, truyền thống với sáng tạo. Qua đó, sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô giàu bản sắc, năng động và thân thiện với du khách.

Xem thêm

Lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ qua những trải nghiệm di sản tại Làng Văn hóa

Lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ qua những trải nghiệm di sản tại Làng Văn hóa

(CLO) Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng cùng chuỗi hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa dân gian tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kết nối di sản và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” tái hiện hành trình hơn 1.000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, tôn vinh chiều sâu văn hóa, truyền thống lịch sử và cốt cách thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội.

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

(CLO) Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson là chủ nhân Nobel Văn chương 2026, qua đó ghi nhận những sáng tác táo bạo, sáng tạo và khả năng tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 8/10, tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt “Thời khắc” - sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Cỡ chữ bài viết: