7 quốc gia tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm tại Việt Nam

(CLO) Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2022 quy tụ 21 chương trình, vở diễn của 15 đơn vị nghệ thuật trong nước và 6 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Đây là một trong những nội dung được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thông tin tới báo chí tại họp báo giới thiệu Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội năm 2022, ngày 8/11.

Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội năm 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 26/11/2022 tại Thủ đô Hà Nội và TP Hải Phòng.

Liên hoan lần này quy tụ nhiều loại hình sân khấu tham gia như Kịch nói, Cải lương, Múa rối. Đặc biệt, có 6 đơn vị nghệ thuật của 6 quốc gia đã đăng ký tham gia Liên hoan với 6 vở diễn.

7 quoc gia tham gia lien hoan quoc te san khau thu nghiem tai viet nam hinh 1

Chủ tịch hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Trịnh Thúy Mùi phát biểu tại họp báo. Ảnh: LT

7 quoc gia tham gia lien hoan quoc te san khau thu nghiem tai viet nam hinh 2

Cảnh trong vở “Bản tình ca trên núi cao” của Nhà hát Múa rối Việt Nam tham dự Liên hoan. Ảnh: BTC

7 quoc gia tham gia lien hoan quoc te san khau thu nghiem tai viet nam hinh 3

Lương Thu Trang - Thanh Sơn trong vở Hedda Gable của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: BTC

Các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia liên hoan gồm: Tom Corandini Teatro (Italia), Yvua Arts (Hàn Quốc), Patch Theater (Ba Lan), Singapore Raffles Music College (Singapore), Mass Foundation (Pakistan), Dhyaas Performing Arts (Ấn Độ). Đây là những đoàn nghệ thuật của các quốc gia có nền kịch nghệ rất phát triển, mang đậm hơi thở thời đại với những thử nghiệm độc đáo, sáng tạo.

15 đơn vị nghệ thuật trong nước tham gia 15 vở diễn gồm: Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long (Hội Sân khấu Hà Nội), Nhà hát Múa rối Việt Nam, Đoàn kịch Lucteam, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng, Sân khấu Lệ Ngọc, Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An, Đoàn Kịch nói Hải Phòng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, Nhà hát Cải lương Việt Nam - Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, Liên hoan lần nay, các đơn vị nghệ thuật trong nước đã có những sự thử nghiệm đáng kể cả trong các lĩnh vực Múa rối, Kịch nói, sự kết hợp giữa nghệ thuật Cải lương và nghệ thuật Xiếc.

Trong số này có thể kể đến Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia vở “Trái tim người Hà Nội”, Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia vở “Bản tình ca trên núi”, Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham gia vở “Thượng Thiên Thánh Mẫu”...

Đồng thời, dàn kịch mục của các đơn vị nghệ thuật trong nước tham dự Liên hoan năm nay đa số là những tác phẩm dàn dựng gần đây. Những tác phẩm này được các đơn vị nghệ thuật đầu tư lớn về chuyên môn, là những sáng tạo trong việc thử nghiệm với cách làm mới mẻ, tạo nên sự hấp dẫn của mỗi vở diễn.

Đối với các đơn vị nghệ thuật quốc tế, họ sẽ mang tới Liên hoan những vở diễn xuất sắc mang đậm dấu ấn văn hóa và nền kịch nghệ của mỗi quốc gia.

Theo kế hoạch Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào tối 15/11, tại Nhà hát Tuổi trẻ; Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại rạp Đại Nam vào ngày 26/11.

Đây cũng là nơi diễn ra các tác phẩm dự thi của 6 đơn vị quốc tế và một số vở diễn của Việt Nam. Các vở còn lại sẽ được trình diễn rại Rạp Công nhân, Nhà hát Quân đội, Nhà hát Tháng 8 (TP Hải Phòng).

Thế Vũ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: