8 loại thuốc, phương pháp điều trị COVID-19 nổi bật nhất hiện nay

Thứ hai, 04/10/2021 09:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi đại dịch Covid-19 phần nào đã được ngăn chặn nhờ vắc xin, các nhà khoa học đã và đang chuyển sang nghiên cứu và phát triển các loại thuốc, các phương pháp điều trị căn bệnh do loại virus Corona này gây ra.

Cuộc chiến chống đại dịch đang dần chuyển sang giai đoạn mới khi rất nhiều nước đang chọn cách "sống chung với Covid-19" và các nhà khoa học cũng tìm ra nhiều cách hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona cũng như cách điều trị căn bệnh đang dần được xem là một dạng đặc trị, hoặc là một dạng bệnh theo mùa. 

Ngoài vắc xin, hiện có 8 loại thuốc và phương pháp điều trị nổi bật đang được sử dụng trên thế giới, mang lại niềm hy vọng cho con người trước sự nguy hiểm của loại virus đã cướp đi sinh mạng của 5 triệu người tính đến thời điểm hiện tại. 

8 loai thuoc phuong phap dieu tri covid 19 noi bat nhat hien nay hinh 1

Thuốc Molnupiravir có thể cung cấp một phương pháp mới để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất khỏi những tác động tồi tệ nhất của Covid-19 - Ảnh: Merck & Co Inc / Reuters

Molnupiravir

Molnupiravir vừa tham gia vào thị trường thuốc chữa trị Covid-19 và cho thấy nhiều hứa hẹn. Kết quả thử nghiệm lâm sàng tạm thời cho thấy loại thuốc viên kháng virus này có khả năng giúp giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong của người nhiễm Covid-19 khoảng 50%. Molnupiravir  được dùng hai lần một ngày cho những bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc bệnh. Nhà sản xuất thuốc Merck của Mỹ cho biết kết quả khả quan đến mức quá trình thử nghiệm có thể được cho phép kết thúc sớm.

Favipiravir

Đây là một loại thuốc kháng virus được thiết kế để ngăn chặn sự nhân lên của virus  ở giai đoạn đầu. Nó đã được cấp phép để điều trị bệnh cúm ở Nhật Bản từ năm 2014 và là loại thuốc chữa Covid-19 đầu tiên được đưa vào thử nghiệm tại Vương quốc Anh. Kết quả giai đoạn 3 ​​sẽ được báo cáo trong những tuần tới.

Pfizer PF-07321332

Pfizer đang thử nghiệm một loại thuốc viên chữa Covid-19 với 2.660 người tham gia. Thử nghiệm này bao gồm một nhóm người sống trong cùng một gia đình với một cá nhân bị nhiễm Covid-19 và một nhóm thứ hai gồm những người mắc bệnh không nhập viện và có triệu chứng. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của Covid protease, một loại enzyme mà virus cần để nhân lên bên trong cơ thể. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được công bố ​​vào cuối năm nay.

Thuốc của Synairgen

Công ty Synairgen đã báo cáo kết quả ban đầu đáng khích lệ cho một loại thuốc chữa Covid-19, được phát triển từ loại thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Thuốc, được sử dụng thông qua máy phun sương cầm tay, dựa trên interferon beta - một phân tử giúp kích thích khả năng phòng vệ miễn dịch của phổi. Loại thuốc này đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3.

8 loai thuoc phuong phap dieu tri covid 19 noi bat nhat hien nay hinh 2

Budesonide

Budesonide là một loại thuốc kháng viêm phổ biến được sử dụng để điều trị bệnh hen suyễn và COPD. Các kết quả gần đây cho thấy thuốc có thể rút ngắn thời gian hồi phục cho những bệnh nhân Covid-19 tự hồi phục ở nhà. Hiện, Budesonide không được khuyến cáo như phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng bổ trợ cho những bệnh nhân có nguy cơ cao, như những người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền.

Hiện, công ty dược phẩm Roche của Thụy Sĩ đang hợp tác với Atea Pharmaceuticals để sản xuất loại thuốc mà họ tin rằng có khả năng kép này: điều trị người mắc bệnh Covid-19 và ngăn ngừa bệnh cho những người đã tiếp xúc. Kết quả ban đầu ở những bệnh nhân Covid-19 mức độ trung bình và cao “cho thấy hoạt động kháng virus nhanh chóng và bền vững”, như tuyên bố của công ty này.

Dexamethasone

Đây là loại thuốc kháng viêm giá rẻ, có tuổi đời khoảng 60 năm, đã mang lại rất nhiều tác dụng điều trị trong đại dịch Covid-19. Việc sử dụng loại thuốc này với liều lượng thấp đang là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho những bệnh nhân nặng tại Vương quốc Anh và một số quốc gia khác. Nó là một chất chống viêm, có thể làm giảm phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch khi gặp virus Corona.

Remdesivir

Đây là loại thuốc kháng virus trực tiếp, do công ty Gilead Sciences của Hoa Kỳ sản xuất, đã được phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ, Ấn Độ và Singapore; cũng như đã được chấp thuận ở EU, Nhật Bản và Úc để sử dụng cho những người có triệu chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, loại thuốc này khá đắt tiền và cần phải được tiêm vào tĩnh mạch.

Huyết tương hồi phục

Người ta hy vọng huyết tương có chứa kháng thể từ những người đã khỏi bệnh Covid-19 sẽ có tác dụng trong việc chữa trị căn bệnh này. Đây là phương pháp từng được sử dụng để điều trị nhiều căn bệnh khác từ trước đến nay. Mỹ gần đây đã cho phép khẩn cấp sử dụng phương pháp điều trị này trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, phương pháp này được đánh giá không có nhiều tác dụng hơn so với các pháp đồ điều trị tiêu chuẩn.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h