80 năm - những trang sử hào hùng của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến dự Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đại diện các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục II…

1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu.

Trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục II đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Ra đời từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng; trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của Quân đội và phát triển của đất nước, Tình báo Quốc phòng Việt Nam đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Quân đội, dựa vào dân và đi sát địch, liên tục trưởng thành, tiến bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, viết nên những trang sử hào hùng của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Tình báo Quốc phòng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Tình báo Quốc phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương và các đại biểu.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng về những chiến công, thành tích, truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng; chúc mừng Tổng cục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Tổng Bí thư khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tình báo Quốc phòng đã luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thầm lặng chiến đấu, chủ động kiên quyết tiến công địch, vững vàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những cống hiến hy sinh thầm lặng đó đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Những "Anh Bộ đội Cụ Hồ", người chiến sỹ tình báo chiến đấu trên mặt trận tình báo - bằng lòng trung thành, sự trung thực, bằng những cống hiến và hy sinh của mình đã xây dựng, bồi đắp nên tình cảm và sự tin cậy đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta.

Thời gian gần đây, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, có nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra các quyết sách đúng đắn, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Toàn ngành đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng "tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng". Đảng bộ Tổng cục luôn trong sạch vững mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhận định, thế giới hiện đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại; tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến động phức tạp. Trong nước bên cạnh thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ của Tình báo Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu, Tình báo Quốc phòng phải không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan Tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tình báo Quốc phòng phải phục vụ hiệu quả, đắc lực hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, gìn giữ sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với ngành Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư đề nghị, ngành thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng "tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng"; bảo đảm tính phù hợp ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ, giữa lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiện tại với lực lượng, kế cận, kế tiếp; xây dựng thế trận Tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương và các đại biểu.

Ngành Tình báo Quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng trong xây dựng lực lượng Tình báo cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ, kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục II với lịch sử truyền thống vẻ vang 80 năm, với tiềm năng, sức mạnh và sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, Tình báo Quốc phòng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu, tự hào của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống./.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: