80 năm Quốc hội Việt Nam: Không ngừng đổi mới để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

(CLO) Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, có thể thấy rõ một hành trình bền bỉ của một thiết chế dân chủ luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện để đồng hành cùng đất nước trong mọi giai đoạn lịch sử. Theo Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội – PGS.TS Bùi Hoài Sơn, chính tinh thần đổi mới liên tục ấy đã làm nên bản lĩnh, vị thế và uy tín của Quốc hội trước Nhân dân và thời đại.

Cách đây 80 năm, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - ngày 6/1/1946 đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, lá phiếu của người dân không chỉ là quyền công dân, mà còn là tuyên ngôn khẳng định chủ quyền quốc gia và quyền làm chủ của Nhân dân. Từ khoảnh khắc lịch sử ấy, Quốc hội Việt Nam ra đời với tư thế của một thiết chế sinh ra từ lòng dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân và vì lợi ích của Nhân dân.

Theo Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, nhìn lại chặng đường 80 năm của Quốc hội luôn gợi lên những cảm xúc đặc biệt, đan xen giữa niềm xúc động, tự hào và trách nhiệm sâu sắc. Quốc hội không chỉ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất theo Hiến pháp, mà còn là biểu tượng chính trị của ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt Nam.

13.jpg
Đại biểu Quốc hội – PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Quốc hội đã đồng hành cùng vận mệnh dân tộc, góp phần quan trọng vào việc củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, huy động sức mạnh toàn dân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở giai đoạn ấy, Quốc hội không chỉ ban hành luật pháp, mà còn thể hiện vai trò là trung tâm đoàn kết, nơi hội tụ ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Đi qua chiến tranh, bước vào hòa bình, thống nhất đất nước, rồi trưởng thành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế trong hệ thống chính trị. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, Quốc hội đều mang trong mình tinh thần của thời đại, phản ánh kịp thời yêu cầu phát triển của đất nước. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Quốc hội đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải phóng sức sản xuất, mở đường cho phát triển.

Theo Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: “Điều đáng trân trọng nhất trong hành trình 80 năm ấy chính là sự bền bỉ của một thiết chế dân chủ không ngừng tự làm mới mình. Quốc hội không đứng yên trước những thay đổi của thực tiễn, mà luôn chủ động đổi mới tư duy, phương thức tổ chức và hoạt động để xứng đáng là nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin của Nhân dân”.

10.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (sáng 6/1/2025).

Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, mỗi lần bước chân vào nghị trường, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết, ông luôn cảm nhận rất rõ “sức nặng lịch sử” của chặng đường 80 năm mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao, nhắc nhở rằng mọi quyết định của Quốc hội hôm nay đều được đặt trên nền tảng của những hy sinh to lớn trong quá khứ và những kỳ vọng rất lớn của Nhân dân cho tương lai.

Nhìn lại các nhiệm kỳ Quốc hội trong thời kỳ đổi mới và đặc biệt là giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, có thể nhận diện rõ một điểm nhấn xuyên suốt: Quốc hội ngày càng chủ động, đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tinh thần đổi mới ấy không chỉ thể hiện ở số lượng các luật, nghị quyết được ban hành, mà quan trọng hơn là ở chất lượng, tính kịp thời và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong dòng chảy đổi mới đó, Quốc hội Khóa XV được đánh giá là một nhiệm kỳ để lại dấu ấn đậm nét. Theo Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, đây là nhiệm kỳ của những cải cách thể chế sâu rộng và quyết liệt, diễn ra trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có, từ đại dịch Covid-19 đến những biến động phức tạp của tình hình khu vực và thế giới.

11.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (sáng 6/1/2025).

Điểm nổi bật của Quốc hội Khóa XV, theo ông, chính là tinh thần “đổi mới từ gốc”. Đó là đổi mới tư duy làm luật theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới tư duy giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả; đồng thời đổi mới cách thức đồng hành cùng Chính phủ trong quản lý, điều hành đất nước, nhưng vẫn giữ vững và khẳng định rõ vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước những vận hội lớn, song cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, Quốc hội Khóa XV đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao trước lịch sử. Những quyết sách kịp thời, linh hoạt, chưa từng có tiền lệ đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế – xã hội, tạo nền tảng cho phục hồi và phát triển.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nhìn nhận, thực tiễn hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua cho thấy, đổi mới không phải là sự thay đổi hình thức, mà là quá trình tự hoàn thiện từ bên trong, xuất phát từ yêu cầu của Nhân dân và đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước. Quốc hội càng đổi mới, càng gần dân; càng hành động quyết liệt, càng củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Nhìn về chặng đường phía trước, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn bày tỏ niềm tin rằng, với truyền thống 80 năm được hun đúc qua các thời kỳ cách mạng, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của thời đại và sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam, theo ông, là hành trình của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phụng sự Nhân dân. Đó cũng là hành trình của một thiết chế dân chủ luôn biết tự soi mình trong thực tiễn, để từ đó đổi mới, hoàn thiện và vươn lên, xứng đáng với niềm tin mà Nhân dân đã, đang và sẽ tiếp tục gửi gắm.

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: