8X Phú Thọ chế tạo xe jeep phục vụ sản xuất nông nghiệp

(CLO) Từ thực tiễn sản xuất, cùng với niềm đam mê sáng tạo, anh Dương Thanh Tới, xã Quảng Yên (Thanh Ba - Phú Thọ) đã chế tạo ra mẫu xe jeep thùng góp phần giải phóng, giúp ích cho việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân miền núi.

Sinh ra trong gia đình làm lâm nghiệp và cây giống, thấu hiểu nỗi vất vả người nông dân trồng cây trên đồi khi phải còng lưng đẩy từng chuyến xe rùa chở cây và vật liệu, anh Dương Thanh Tới (1988) đã ấp ủ chế tạo mẫu xe vận hành an toàn, chở được nhiều hàng hóa và đi được trên các cung đường khó. 

“Trước đây, bà con thường sử dụng dòng xe 3 bánh tự chế hoặc sản xuất tại Trung Quốc làm phương tiện vận tải chính trong các khu lâm trường. Thế nhưng, đường đồi khúc khuỷu, địa hình dốc khó đi, xe tải to không vào được, xe máy tăng bo cũng chỉ chở được số lượng ít mà lại rất nguy hiểm vì dễ bị lật. Chính vì vậy, tôi đã lên ý tưởng sáng tạo cho mẫu xe mini jeep có thùng chở hàng để giúp bà con nông dân”, anh Dương Thanh Tới chia sẻ.

8x phu tho che tao xe jeep phuc vu san xuat nong nghiep hinh 1

Động cơ an toàn, giá thành hợp lý, đi được trên những cung đường khó đi là ưu điểm của mẫu xe này.

Để làm ra chiếc mini jeep có thùng như hiện tại anh Tới đã mất rất nhiều công sức và thời gian để nghiên cứu từng chi tiết, từng phụ kiện khác nhau. Từ việc thay đổi chiếc xe 3 bánh lên 4 bánh, hệ thống lái, vô lăng, càng chữ A, rô tuyn lái… đến việc tính toán sao cho chiếc xe có thể cân bằng giữa đầu xe và trọng tải sau, bởi nếu chở nặng mà thùng và hệ thống khung gầm không cân đối xe sẽ bị lật hoặc khó điều khiển.

Với khối động cơ 175cc đến 200cc hoặc mô tơ điện, qua bàn tay người thợ tài hoa cùng nhiều tháng mày mò nghiên cứu, Dương Thanh Tới đã cho ra lò sản phẩm đầu tiên của mình.

Nhận thấy được sự tiện dụng trong việc chở cây giống và vật dụng khác nên nhiều bà con trong vùng đã đến đặt anh làm xe. Đến nay, anh Tới đã sản xuất được khoảng 10 chiếc xe như vậy.

8x phu tho che tao xe jeep phuc vu san xuat nong nghiep hinh 2

Máy nghiền đất đóng bầu cây giống sẽ giúp cơ giới hóa khâu sản xuất bầu ươm cây giống từ nguồn phế liệu lâm nông nghiệp (vỏ keo, xơ dừa, vỏ trấu, mùn cưa,…)

Theo một số khách hàng thì các máy móc được sản xuất tại xưởng của Tới rất tiện dụng, hiệu quả. Ông Tô Ban (Thanh Ba – Phú Thọ) chia sẻ: “Sau một thời gian sử dụng, tôi thấy so với ích lợi mà chiếc xe mang lại thì 40 triệu đồng còn là rẻ. Bởi xe được chế tạo bằng động cơ xe máy với thiết kế số sàn hoặc tự động tùy vào vào yêu cầu của khách hàng, trang bị thêm hệ thống số phụ, bốn bánh phanh dầu của hệ thống xe năm tạ nên có độ an toàn cao đối với người nông dân”.

Bà Đinh Thị Vân – (xã Trạm Thản – Thanh Ba) chia sẻ: “Loại xe này an toàn hơn xe 3 bánh vì hệ thống lái giống như ô tô bao gồm hệ thống chuyển số, vô lăng, chân ga, chân phanh, phanh tay và chân côn. Hơn nữa xe còn được sản xuất và bảo hành ngay tại địa phương nên nếu có hỏng hóc thì điều kiện sửa chữa rất thuận tiện”.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất xe jeep thùng, anh Dương Thanh Tới còn mày mò nghiên cứu sản xuất máy nghiền đất đóng bầu cây giống. Ưu điểm của loại máy này là dùng động cơ điện hoặc máy nổ, rất phù hợp với bà con miền núi khi không kéo điện tới trang trại được. Đồng thời giúp giảm nhiều công sức trong việc làm nhỏ và tơi đất để đóng bầu cây giống.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: