Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết: Hai nghi phạm lên tiếng

(CLO) Thông tin Á hậu Philippines - Christine Angelica Dacera qua đời bí ẩn tại một khách sạn vào ngày đầu năm 2021, đang thu hút sự quan tâm của truyền thông. Trên cơ thể Christine Angelica Dacera có nhiều vết trầy xước và tụ máu. Cảnh sát Philippines nghi ngờ cô bị hiếp dâm tập thể trước khi chết.

Trước đó, Christine Angelica Dacera đón năm mới cùng nhóm bạn ở một khách sạn tại thành phố Makati (Manila, Philippines). Sáng 1/1, cô được tìm thấy ở bồn tắm trong tình trạng bất tỉnh. Christine, 23 tuổi, được đưa đến Trung tâm Y tế Makati nhưng không qua khỏi.

Theo Philippines Daily Inquirer đưa tin, ngày 4/1 cảnh sát Makati bắt đầu thu thập thông tin và tiến hành điều tra 11 người đàn ông được cho là liên quan đến cái chết của người đẹp Christine Angelica Dacera.

Christine Angelica Dacera - Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết.

Christine Angelica Dacera - Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết.

Trong đó, 3 trong số 11 kẻ tình nghi bị bắt giữ tạm thời để điều tra, gồm John Pascual dela Serna III (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi). Cảnh sát vẫn chưa tìm được 8 nghi phạm còn lại.

Chia sẻ với truyền thông, cảnh sát trưởng Colonel Harold Depositar cho biết họ chưa nhận được kết quả khám nghiệm tử thi cũng như kiểm tra chất độc. Đồng thời, ông Depositar khẳng định cáo buộc hiếp dâm tập thể là có cơ sở bởi trên người nạn nhân Christine Angelica Dacera có vết rách và dấu vết tinh trùng ở cơ quan sinh dục.

Bà Sharon Dacera, mẹ của nạn nhân chia sẻ, bà đồng ý để con gái đi dự tiệc vì tin tưởng các đồng nghiệp của cô.

"Tôi không có bất kỳ linh cảm nào rằng con gái mình sẽ gặp chuyện bởi nó ở cùng các đồng nghiệp khác. Tại sao họ lại làm như vậy với con gái tôi? Tôi muốn đòi công bằng. Họ đã hãm hiếp con bé. Tôi không muốn có thêm nạn nhân tương tự", bà Sharon Dacera nói.

Hiện cảnh sát Makati đã tiến hành lập hồ sơ điều tra 11 người đàn ông được cho là liên quan đến cái chết của Christine Angelica Dacera.

Hiện cảnh sát Makati đã tiến hành lập hồ sơ điều tra 11 người đàn ông được cho là liên quan đến cái chết của Christine Angelica Dacera.

Tối 5/1, 2 trong số các nghi phạm trong số 11 nghi phạm lên tiếng về cái chết của Christine Angelica Dacera.

Cụ thể, Valentine Rosales tuyên bố truyền thông đang bịa đặt sự việc, làm ảnh hưởng danh tiếng của những người có mặt tại bữa tiệc giao thừa hôm 31/12/2020. Rosales khẳng định không có người đàn ông nào xâm phạm hay lừa Christine Angelica Dacera. Vì chính Dacera là người lên ý tưởng và đứng tên đặt phòng khách sạn tổ chức sự kiện.

Đồng thời, Valentine Rosales cho rằng chính quyền nên công khai kết quả khám nghiệm tử thi của Christine Angelica Dacera. "Sự thật sẽ chiến thắng", người này viết trên trang cá nhân. 

Ngoài ra, một nghi phạm khác là Rey Englis cũng lên tiếng về vụ việc. "Christine Dacera, hãy luôn nhớ rằng em mãi là người thân của chúng tôi dù em đang ở nơi đâu". Kèm theo đó, Englis cũng tuyên bố bản thân vô tội.

Christine Angelica Dacera, năm nay 23 tuổi, cô tốt nghiệp Đại học Philippines (UP) Mindanao chuyên ngành truyền thông. Năm 2017, cô trở thành Á hậu 1 cuộc thi Miss Silva Davao. Từ tháng 5/2019, Christine làm tiếp viên hàng không của hãng PAL Express. 

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: