Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy Vĩnh Long: Kiến tạo tinh hoa, mở lối tương lai.

(CLO) Ngày 10/3 tại Vĩnh Long, Công ty CP Acecook Việt Nam chính thức khánh thành Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới tại khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD.

Đến dự buổi lễ lễ có đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Furudate Seiki, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh; ông Muraoka Hiroto,Chủ tịch HĐQT Công ty CP Acecook Việt Nam; ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty CP Acecook Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 11ha, có năng lực sản xuất lớn với 17 dâychuyền, đạt công suất dự kiến 81.000 tấn sản phẩm/năm và 27.600 tấn bán thành phẩm/năm. Trong giai đoạn đầu, nhà máy vận hành 9 dây chuyền, dự kiến cung ứng khoảng 1,2 tỷ gói sản phẩm mỗi năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và quy trình vận hành được đầu tư, lắp đặt theo hướng tự động hóa, tích hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường. Đây là nhà máy có quy mô lớn nhất của Acecook tại Việt Nam, được xây dựng theo mô hình “nhà máy xanh” thông qua việc tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường.

Trong thời gian tới, nhà máy dự kiến lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời, giúp giảm phát thải khoảng 4.700 tấn CO₂/năm. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp “mở lối tương lai”, hướng tới mô hình sản xuất hiện đại, xanh và thông minh, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Acecook Việt Nam.

acc.jpg
Các đại biểu và ban lãnh đạo công ty tham gia nghi thức khánh thành nhà máy Acecook Vĩnh Long mới.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới đi vào vận hành sẽ tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm cho lao động địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước trung bình khoảng 180 tỷ đồng/năm; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ hậu cần và các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công ty CP Acecook Việt Nam là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên tin tưởng đầu tư tại tỉnh Vĩnh Long. Năm 2006, công ty triển khai dự án đầu tiên tại khu công nghiệp Hòa Phú trong bối cảnh hạ tầng còn nhiều khó khăn. Đồng hành cùng chính quyền địa phương, công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Acecook tiếp tục mở rộng đầu tư dự án thứ hai với quy mô lớn hơn. Hoạt động của công ty tại Vĩnh Long đang phát triển tích cực, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Thời gian tới, mong muốn Acecook Nhật Bản và Acecook Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư, khai thác tiềm năng nông sản và nguồn nhân lực địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.

acc2.jpg
Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam chia sẻ, việc khánh thành Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới là một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và cam kết đầu tư nghiêm túc của chúng tôi tại Việt Nam. Điểm nổi bật của nhà máy không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở định hướng phát triển bền vững, bởi chúng tôi tin rằng "sự phát triển của doanh nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm với xã hội và môi trường. Bên cạnh đó, dự án này sẽ tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, tay nghề cho người lao động địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực đồng bằng sông Cửu Long''.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới là dự án trọng điểm của Công ty CP Acecook Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đó là bước tiến quan trọng trong chiến lược “Cook Happiness Through Innovation – Đổi mới nâng tầm hạnh phúc”, hướng đến tầm nhìn phát triển bền vững và vươn tầm thế giới.

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: