Afghanistan tuyên bố sẽ đáp trả vụ Pakistan không kích khiến 10 người thiệt mạng

(CLO) Chính quyền Taliban cho biết các cuộc không kích của Pakistan đã khiến 9 trẻ em và một phụ nữ thiệt mạng.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan hôm 25/11 cho biết các cuộc không kích của Pakistan đã khiến 9 trẻ em và một phụ nữ thiệt mạng, đồng thời khẳng định sẽ có hành động đáp trả, làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng ở Nam Á.

Screenshot 2025-11-25 235745
Bản đồ hiển thị biên giới quốc tế giữa Afghanistan và Pakistan (được tô màu đỏ đậm). Ảnh: CC BY-SA 4.0

Theo Kabul, các vụ tấn công xảy ra trong đêm, chỉ vài giờ sau loạt vụ đánh bom ở Pakistan mà Islamabad quy trách nhiệm cho các chiến binh đang ẩn náu tại Afghanistan.

Trong những tuần gần đây, một lệnh ngừng bắn tạm thời đã được duy trì sau các cuộc đụng độ chết người ở biên giới hồi tháng 10, dù các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết Pakistan đã tiến hành không kích tại ba tỉnh miền đông giáp biên giới, gọi đây là “hành động vi phạm chủ quyền Afghanistan” và trái với các chuẩn mực quốc tế.

Ông tuyên bố: “Bảo vệ không phận, lãnh thổ và nhân dân là quyền hợp pháp của chúng tôi. Khi đến thời điểm phù hợp, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng cần thiết”.

Trước đó vào thứ Hai, một loạt vụ đánh bom liều chết tại Peshawar đã khiến ba nhân viên bán quân sự thiệt mạng, nhưng lực lượng an ninh cho biết họ đã kịp thời khống chế những kẻ tấn công, ngăn chặn thương vong lớn hơn.

Đầu tháng này, một vụ đánh bom liều chết ở Islamabad đã cướp đi sinh mạng của 12 người, đánh dấu lần đầu tiên dân thường bị nhắm mục tiêu tại thủ đô Pakistan trong vòng một thập kỷ.

Chỉ một ngày trước đó, một kẻ tấn công khác đã lái xe chứa đầy chất nổ lao vào cổng chính của một trường quân sự ở huyện Nam Waziristan, gần biên giới Afghanistan, khiến ba người thiệt mạng.

Islamabad cho biết cả ba vụ đều có liên quan đến các nhóm từ Afghanistan.

Các cuộc đụng độ giữa quân đội Pakistan và Afghanistan hồi tháng trước đã khiến hàng chục người thiệt mạng, trở thành đợt bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021.

Hai bên đã ký lệnh ngừng bắn tại Doha vào tháng 10, nhưng các cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt thỏa thuận dài hạn do Kabul từ chối đưa ra cam kết bằng văn bản về việc trấn áp các nhóm chiến binh.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: