Ai Cập tổ chức hội nghị hòa bình về xung đột Israel - Gaza

(CLO) Ai Cập sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng Gaza vào thứ Bảy (21/10) trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc xung đột Israel - Hamas sẽ gây ra một cuộc chiến rộng hơn ở Trung Đông.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của một quan chức hàng đầu từ đồng minh chính của Israel là Mỹ và một số nhà lãnh đạo khác đã làm giảm kỳ vọng về những gì hội nghị có thể đạt được.

ai cap to chuc hoi nghi hoa binh ve xung dot israel gaza hinh 1

Binh lính Israel tuần tra gần biên giới với Dải Gaza vào ngày 19 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Cairo được tổ chức vội vàng này diễn ra khi xung đột vẫn còn khốc liệt và sẽ quy tụ một số nguyên thủ quốc gia gồm các lãnh đạo Ả Rập và châu Âu, cùng với các Bộ trưởng Ngoại giao.

Họ sẽ gặp nhau trong bối cảnh Israel chuẩn bị tấn công trên bộ vào Gaza sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel khiến 1.400 người thiệt mạng. Hơn 4.100 người Palestine đã thiệt mạng bởi cuộc không kích đáp trả của Israel, trong khi đó cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng ở Gaza.

Trung Quốc cho biết đặc phái viên của họ về các vấn đề Trung Đông Zhai Jun sẽ tham dự, trong khi Nga cho biết sẽ có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov đại diện. Tính đến 17h00 thứ Sáu giờ GMT vẫn chưa có thông tin gì về việc ai sẽ đại diện cho Mỹ.

Ai Cập nói rất ít về mục đích của cuộc họp, ngoài tuyên bố ngày 15 tháng 10 của tổng thống Ai Cập rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ đề cập đến những diễn biến gần đây liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Gaza và tương lai của vấn đề Palestine.

Một nguồn tin châu Âu cho biết: “Cho đến nay vẫn chưa có thông tin tổng quan chính xác về những bên tham gia. Vẫn còn nhiều điều chưa ổn định”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ không tham dự, trong khi vẫn chưa có thông tin chính thức về việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có tham dự hay không.

Các nước châu Âu đã nỗ lực tìm kiếm một cách tiếp cận thống nhất đối với cuộc khủng hoảng, ngoài việc lên án cuộc tấn công của Hamas, sau nhiều ngày bối rối và đưa ra nhiều thông điệp trái chiều.

Lập trường của Ai Cập phản ánh những lo ngại của người Ả Rập rằng người Palestine có thể lại phải chạy trốn hoặc bị buộc rời khỏi nhà của họ một lần nữa, giống như họ đã từng trải qua trong cuộc chiến xung quanh việc thành lập Nhà nước Israel năm 1948.

Các quan chức Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cho biết họ sẽ tiêu diệt Hamas để trả thù cho vụ tấn công. Tuy nhiên, theo 8 quan chức khu vực và phương Tây am hiểu về cuộc xung đột, Israel chưa có kế hoạch rõ ràng về cách xử lý đối với vùng đất Palestine này sau đó.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: