Ai ở Hà Nội đừng bỏ qua 5 quán xôi vỉa hè lúc nào cũng đông khách này

(CLO) Những hàng xôi vỉa hè bình dân này có tuổi đời hàng chục năm. Dù không "sang chảnh" nhưng lúc nào cũng tấp nập khách đến, đủ thấy hương vị xôi đã vương vấn thực khách như thế nào.

Xôi Ngọc

Bạn sẽ khó lòng bước qua bởi hàng xôi này trông vô cùng bắt mắt với đủ loại xôi đủ màu sắc. Trước kia, quán xôi bán rất lâu năm ở khu vực Núi Trúc, nay chuyển về chợ Quan Hoa. Bạn có thể đi vào ngõ 132 Cầu Giấy hoặc ngõ 72 Dương Quảng Hàm, qua cổng chợ thì rẽ phải vào ngay ngách đầu tiên sẽ thấy hàng xôi này.

xoi 2

Chỉ có vài chiếc bàn ghế nhựa cùng thúng xôi to đùng, nhưng đây vẫn là điểm đến mua quà sáng yêu thích của người dân xung quanh. Ở đây bán đủ loại xôi như xôi cốm dừa, xôi cẩm tím, xôi gấc, xôi xéo... Ngoài ra, quán còn bán cả bánh khúc, bánh giò, bánh trôi, bánh chay,... giúp bạn tha hồ lựa chọn.

Địa chỉ: chợ Quan Hoa, Cầu Giấy.

Giá: 5.000 - 35.000 đồng.

Thời gian bán: 6h - 14h.

Xôi cô Mây

Đây là một quán xôi vỉa hè chỉ có một tấm bạt trải ra để làm hàng, thêm dăm ba chiếc ghế nhựa để khách ăn xôi tại quán. Thế mà quán xôi này đã tồn tại suốt 30 năm và trở thành hàng xôi yêu thích của nhiều người dân quanh khu vực này.

xoi 4

Không nhiều loại xôi hay loại topping như ở những hàng xôi khác, xôi cô Mây nổi tiếng nhất với món xôi xéo. Hạt xôi vàng óng, sáng bóng rất dẻo thơm. Thái những lát đỗ xanh lên trên, rắc thêm chút hành khô, hoặc thêm ruốc nếu thích, sau cùng là rưới mỡ hành thơm lừng là hoàn thiện một bữa sáng ngon lành.

Từng nguyên liệu đều được chủ quán cẩn thận kỹ lưỡng nên xôi xéo ở đây rất thơm ngon, ăn xong vẫn còn hơi thòm thèm.

Địa chỉ: Ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt.

Giá: 20.000 đồng

Thời gian bán: 6h30 - 10h.

Xôi bà Sòn

Thêm một quán xôi đêm cho những tín đồ ăn khuya thưởng thức là xôi bà Sòn ở Cầu Gỗ. Dù là một quán xôi vỉa hè nhưng nó cũng đã trải qua hơn 20 năm tồn tại. Quán xôi này chỉ bán vào lúc tối muộn đến đêm, thời gian bán cũng rất ngắn nhưng lại vô cùng đông khách. Chính vì thế bạn phải đến sớm rồi xếp hàng mới có thể thưởng thức món xôi ở đây.

xoi 5

Xôi bà Sòn được nấu tơi từng hạt nhưng lại rất mềm và dẻo. Các loại xôi cũng không có gì khác nhưng lại được chế biến rất vừa miệng. Nhiều người rất thích món trứng ốp lòng đào ở đây vì chủ quán chiên rất vừa, lòng đào đủ độ tan chảy nhưng cũng dẻo quánh trong miệng.

Địa chỉ: 44 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm.

Giá: 15.000 - 30.000 đồng.

Thời gian bán: 21h15 - 23h30.

Xôi Nguyệt

Có thể nói đây là hàng xôi nổi tiếng nhất nhì Hà Thành bởi sự hấp dẫn không thể chối từ của món xôi ở đây. Xôi Nguyệt được bán hàng chục năm nay và trải qua vài thế hệ chủ quán. Xôi ở đây bán kèm với các topping phong phú như pate, thịt kho, giò chả, lạp xưởng, trứng kho, trứng ốp,...

xoi 3

Xôi Nguyệt lúc nào cũng đông khách và chuyên bán từ chiều tới đêm. Những buổi tối mùa thu se lạnh hoặc mùa đông rét buốt, tạt qua đây mua suất xôi nóng hổi về ăn là đủ êm bụng và ngủ một giấc thật ngon.

Địa chỉ: 30 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm.

Giá: 40.000 - 60.000 đồng.

Thời gian bán: 17h - 23h.

Xôi bà Thu

Quán xôi này có lẽ đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Hà Nội bởi nó được bán từ năm 1988, đến nay đã hơn 30 năm. Xôi bà Thu chỉ bán buổi sáng, mỗi ngày bán được 250 bát xôi đủ để thấy sức hút của món ăn ở đây như thế nào.

xoi 1

Bạn có thể gọi đủ loại xôi như trứng, thịt, pate, lạp xưởng, giò chả,... Giá một bát xôi ở đây ngang ngửa, có khi còn hơn một bát phở nhưng bù lại rất đầy đặn, rưới thêm nước thịt nóng hổi, ăn kèm một ít dưa chuột muối là rất vừa vặn cho một bữa sáng no đủ.

Địa chỉ: 57 Thợ Nhuộm.

Giá: 35.000 - 65.000 đồng.

Thời gian bán: 6h - 10h.

DL

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: