Alaska bị kiện vì cho phép săn gấu từ trực thăng

(CLO) Các tổ chức môi trường đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn chương trình săn gấu từ trực thăng để bảo vệ đàn tuần lộc ở Alaska.

Theo đó, họ đã đệ đơn kiện Ban Quản lý Săn bắn (Board of Game) ở bang Alaska của Mỹ vào thứ Hai, nhằm ngăn chặn kế hoạch cho phép nhân viên kiểm lâm săn gấu không giới hạn bằng trực thăng trên một khu vực rộng lớn - nơi sinh sống của đàn tuần lộc được bảo vệ.

Vai trò chính của Ban Quản lý Săn bắn là bảo tồn và phát triển tài nguyên động vật hoang dã của Alaska, bao gồm việc thiết lập các mùa và khu vực săn bắt.

Screenshot 2025-11-11 144108
Gấu xám Bắc Mỹ tại Thác Brooks ở Công viên Quốc gia Katmai, Alaska, Hoa Kỳ. Ảnh: National Park Service

Tuy nhiên, các nhóm bảo tồn đã cáo buộc họ khôi phục chương trình kiểm soát động vật săn mồi mà không tính toán đầy đủ tác động đến quần thể gấu xám Bắc Mỹ và gấu đen.

Đơn kiện nộp lên tòa án thành phố Anchorage cho biết, kể từ năm 2023, các nhân viên thuộc Sở Cá và Săn bắt Hoang dã Alaska đã tiêu diệt 175 con gấu xám Bắc Mỹ và 5 con gấu đen.

Các quan chức bang phủ nhận cáo buộc, khẳng định chương trình nhằm bảo vệ đàn tuần lộc mà không gây nguy hiểm cho quần thể gấu.

“Chúng tôi đang cố gắng khôi phục đàn tuần lộc, nhưng sẽ không làm tổn hại đến sự phát triển bền vững của loài gấu”, ông Douglas Vincent-Lang cho biết khi phê duyệt quy định mới hồi tháng 7.

Screenshot 2025-11-11 144758
Tuần lộc Mulchatna là một đàn tuần lộc hoang dã lớn ở bang Alaska, Hoa Kỳ. Ảnh: Alaska Public Media

Các nhóm này đang yêu cầu tòa án ra lệnh ngăn chặn hoàn toàn việc săn gấu trên không trước mùa xuân 2026. Đây là thời điểm quan trọng khi tuần lộc bắt đầu sinh sản và gấu mẹ đưa gấu con mới sinh ra khỏi hang.

Theo chính quyền Alaska, đàn tuần lộc hiện chỉ còn dưới 15.000 con, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 30.000-80.000 con được xem là cần thiết để đáp ứng nhu cầu săn bắt và sinh kế của người dân địa phương.

Đơn kiện cho biết số lượng gấu trong khu vực chưa được xác định rõ, với ước tính dao động từ 2.000 đến 7.000 con gấu xám Bắc Mỹ dựa trên các nghiên cứu đã cũ, trong khi không có số liệu nào về quần thể gấu đen.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: