Đơn kiện được nộp ngày 23/6 tại tòa án liên bang ở San Jose, bang California, nhằm phản đối việc Lầu Năm Góc quyết định đưa Alibaba vào danh sách các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
Theo nội dung đơn kiện, quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ "không có cơ sở về mặt thực tế hoặc pháp lý".
Người phát ngôn của Alibaba cho biết công ty không phải là doanh nghiệp quân sự của Trung Quốc và cũng không tham gia bất kỳ chiến lược hợp nhất quân sự - dân sự nào. "Quyết định đưa Alibaba vào danh sách này là tùy tiện và vô lý. Chúng tôi đã khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ để yêu cầu được xóa tên khỏi danh sách", người phát ngôn nói.
Trong đợt cập nhật mới nhất được công bố trong tháng này, Lầu Năm Góc đã đưa 80 công ty và công ty con vào danh sách các doanh nghiệp bị cho là đang hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Danh sách này cũng bao gồm tập đoàn công nghệ Baidu và hãng xe điện BYD.
Theo quy định, kể từ ngày 30/6, Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ không được ký các hợp đồng mới với những doanh nghiệp nằm trong danh sách hoặc các công ty con do họ kiểm soát.
Alibaba cho rằng việc bị đưa vào danh sách còn ảnh hưởng đến khả năng thuê các công ty vận động hành lang tại Mỹ. Đơn kiện lập luận rằng điều này vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.
Công ty cho biết những tác động đã xuất hiện khi các luật sư từng đại diện cho Alibaba trong nhiều năm thông báo rằng họ không thể tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp này.
Trong hồ sơ gửi tòa án, Alibaba nhấn mạnh đây là công ty thương mại điện tử và điện toán đám mây niêm yết công khai, có cơ cấu cổ đông đa dạng, trong đó phần lớn là các tổ chức tài chính lớn của Mỹ như JPMorgan Chase, Citigroup và BlackRock.
Ngày 22/6, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và khai thác đất hiếm để đáp trả các động thái từ Mỹ.