Ấm áp nghĩa tình quân dân tại 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' 2026

(CLO) Tối 31/1, tại xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Chương trình là điểm nhấn của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong chuỗi hoạt động “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón xuân Bính Ngọ năm 2026, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Đài truyền hình các tỉnh, thành phố biên giới trong cả nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân.

Ảnh màn hình 2026-02-01 lúc 07.38.12
Các đại biểu tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận đặc biệt “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống luôn là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời là cầu nối tin cậy, bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc nơi biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, mà trước hết và trên hết là sự nghiệp của toàn dân, trong đó Nhân dân các dân tộc nơi biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng thông qua tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; phát huy rõ nét vai trò “tai mắt của biên giới”, “phên giậu vững chắc của Tổ quốc”; đúng theo phương châm “Sự nghiệp bảo vệ biên giới là của dân, do dân, vì dân".

Ảnh màn hình 2026-02-01 lúc 07.37.05
Ông Lê Minh Hưng tặng quà các gia đình chính sách tại vùng biên tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Lê Minh Hưng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nhưng vẫn luôn dành tình cảm, trách nhiệm sâu nặng cho đồng bào nơi biên giới; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới, để mỗi mùa xuân về không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, ông Hưng khẳng định, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" không chỉ là những phần quà nghĩa tình, mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân dân, của đạo lý “thương người như thể thương thân”, của bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; qua đó bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, làm cho biên giới không chỉ là tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc, mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, niềm tin và khát vọng phát triển.

Ảnh màn hình 2026-02-01 lúc 07.25.43
Chương trình là đêm gala nồng ấm tình quân dân. Ảnh: BTC

Ông Minh Hưng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những nhiệm vụ lớn mang tầm chiến lược lâu dài; tăng cường tự chủ, tự cường, vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc…

Trong sự nghiệp chung đó, lực lượng vũ trang tiếp tục là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, trực tiếp cùng đồng bào các dân tộc nơi biên giới giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh, ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Tại chương trình, khán giả được đến với các ca khúc: "Cờ Đảng soi sáng biên cương", Hát múa: Trống hội "Xuân Biên phòng ấm tình quân dân", "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Hội xuân vùng cao", "Đoản ca xuân"... qua sự thể hiện của hai đoàn nghệ thuật: Đoàn Văn công Bộ đội Biên Phòng và Nhà hát nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Bên cạnh những giai điệu ca ngợi đất nước, bản sắc văn hóa quê hương Hà Tĩnh, chương trình còn góp phần làm sáng đẹp hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng qua các phóng sự ngắn chân thực về quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chương trình trở thành đêm gala nồng ấm tình quân dân nơi biên giới, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ.

Ảnh màn hình 2026-02-01 lúc 07.28.52
Chương trình thu hút đông đảo người dân tham dự. Ảnh: BTC

Trong dịp này, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 với các hoạt động ý nghĩa.

Đó là: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho hơn 500 người dân; tặng bò giống cho 33 hộ dân; thăm, tặng quà gần 900 suất quà tết cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và khánh thành 4 nhà Đại đoàn kết; tặng 203 suất học bổng cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và các cháu học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 400 triệu đồng; thăm, chúc Tết chính quyền địa phương, các trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Hương Xuân.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: