'Âm vang Tổ quốc' khai màn chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt năm 2026

(CLO) Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở đầu cho chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan.

Chương trình diễn ra nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026 - 2031; thiết thực hướng tới kỷ niệm: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 67 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2026).

z7700374952702_68a91ae740258204463f267d2dc70477.jpg
Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào 20h ngày 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Ban tổ chức

Với quy mô khoảng 40.000 khán giả, chương trình quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Nội dung gồm hai phần: phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên VTV1 với ba chương “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử”, “Khát vọng Việt Nam”; phần II dài 60 phút phát trực tiếp trên VTVgo, hướng đến khán giả trẻ, trước khi khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Điểm nhấn nổi bật của “Âm vang Tổ quốc” là phương thức dàn dựng hiện đại, lấy hình tượng trống đồng làm xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock. Các thủ pháp sân khấu, trình chiếu công nghệ cao được sử dụng để tái hiện chiều sâu lịch sử, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa cùng các ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung và nhiều nghệ sĩ gạo cội và dàn ca sĩ dàn nhạc thính phòng hàng đầu như: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền... Dàn nhạc giao hưởng cùng Thanh Âm Xanh Band sẽ biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh, tạo nên sự kết hợp đa thế hệ và đa phong cách.

Ảnh màn hình 2026-04-07 lúc 15.14.59
Toàn cảnh sân khấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”. Ảnh: Ban tổ chức

Theo ông Nguyễn Trung Dũng - Tổng đạo diễn chương trình, “Âm vang Tổ quốc” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là lời hiệu triệu tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Bên cạnh những tiết mục giàu cảm xúc, chương trình còn có các màn trình diễn đặc biệt như kỵ binh, cảnh sát cơ động và lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng chó nghiệp vụ.

Với quy mô hoành tráng, cách thể hiện sáng tạo và thông điệp ý nghĩa, “Âm vang Tổ quốc” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật của đời sống văn hóa và nghệ thuật năm 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam bản lĩnh, đoàn kết và giàu khát vọng trong thời kỳ đổi mới.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: