Amway Việt Nam đồng hành cùng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 trong hành trình Người đẹp Nhân ái

Thứ năm, 01/08/2019 16:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đẹp Nhân ái là một trong những dự án thành công và gây tiếng vang nhất trong các mùa Hoa hậu vì ý nghĩa thiết thực cũng như tính nhân văn của dự án. Amway Việt Nam vinh dự đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 trong hành trình Người đẹp Nhân ái mang tên “Chuông gió”...

Sự kiện: Amway

Amway Việt Nam – Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp – vinh dự đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 trong hành trình Người đẹp Nhân ái mang tên “Chuông gió”. Người đẹp Nhân ái là một trong những dự án thành công và gây tiếng vang nhất trong các mùa Hoa hậu vì ý nghĩa thiết thực cũng như tính nhân văn của dự án.

Báo Công luận
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng đại diện Công ty Amway Việt Nam thăm và tặng quà gia đình bạn Nguyễn Thị Hương tại Bắc Giang.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng đại diện Công ty Amway Việt Nam thăm và tặng quà gia đình bạn Nguyễn Thị Hương tại Bắc Giang.

Trong năm 2019, bên cạnh các hoạt động thường niên vì cộng đồng, Amway cũng vinh dự đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 – cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhằm tìm kiếm ứng cử viên sáng giá, kế nhiệm Hoa hậu Trần Tiểu Vy chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Missworld 2019 tại Thái Lan. Không chỉ là một cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 còn hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ, do đó cuộc thi đã tổ chức các chuỗi hoạt động cộng đồng để các thí sinh tạo ra những ảnh hưởng tích cực, lan tỏa năng lượng sống tích cực đến tất cả mọi người. Amway Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 tham gia hành trình nhân ái mang tên “Chuông gió”.

Hiện nay, có đến hơn 7.000 căn bệnh hiếm trên thế giới, trong đó chỉ có 5% trong số đó có thể chữa trị được. Việc chữa trị cũng vô cùng đắt đỏ và người bệnh phải sống cả đời với những di chứng mà căn bệnh gây ra. Và trong hành trình nhân ái lần này, các thí sinh tham gia dự án “Chuông gió” đã có cơ hội được tìm hiểu và tiếp xúc với những câu chuyện của các bệnh nhân bị bệnh hiếm. Đây là những số phận có hoàn cảnh đặc biệt nhưng họ mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sống mạnh mẽ đến cộng đồng.

Các thí sinh Hoa hậu Thế giới VN 2019 tham gia đồng hành cùng hành trình Người đẹp Nhân ái.

Các thí sinh Hoa hậu Thế giới VN 2019 tham gia đồng hành cùng hành trình Người đẹp Nhân ái.

Cùng với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và các thí sinh của cuộc thi, Amway Việt Nam đã tìm đến và lắng nghe câu chuyện của những số phận đặc biệt này.

Đó là câu chuyện của  Bé Thuỳ Linh ở Chương Mỹ, Hà Tây, mắc căn bệnh xương thuỷ tinh bẩm sinh. Bố mất 10 năm nay, cả nhà phải vừa phải trang trải cuộc sống, vừa phải chữa bệnh cho Linh từ nguồn thu nhập bấp bênh của mẹ bé và khoản trợ cấp xã hội vỏn vẹn 700.000 đồng. Kinh tế gia đình kiệt quệ sau khi đã chạy chữa khắp nơi, giờ đây Linh chỉ  ở nhà sống chung với bệnh.

Đó là câu chuyện của Chị Trần Phương Lan và Bé Kem - một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chị Lan gặp bé Kem khi em bị bỏ rơi ở bệnh viện, chỉ còn thoi thóp sống bởi căn bệnh Ly thượng bì bóng nước (EB) bẩm sinh. Chị đã quyết định cưu mang và làm mọi cách để duy trì sự sống cho bé. Chị đã phải bán nhà và xe, làm đủ nghề như nhiều nghề bán hàng, kinh doanh để có tiền lo thuốc men, bông băng cho bé hàng tháng. Chị cũng thành lập Câu lạc bộ những em bé bị bệnh EB, để đồng hành cùng những gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo, trở thành cầu nối để các sinh linh bé nhỏ có thể tìm đến khi cần. Hơn 9 năm qua chị Lan đã đi khắp các tỉnh thành trên cả nước để tìm kiếm và giúp đỡ các bệnh nhân Ly thượng bì bóng nước. Năm 2018, chị là một trong 10 người được UBND thành phố Hà Nội công nhận là "Công dân ưu tú thủ đô".

Sau một cơn sốt virut, bệnh của Hương trở nặng, không còn chữa khỏi và đã biến chứng sang căn bệnh Wilson - rối loạn vận động ngoại tháp

Sau một cơn sốt virut, bệnh của Hương trở nặng, không còn chữa khỏi và đã biến chứng sang căn bệnh Wilson - rối loạn vận động ngoại tháp

Trong phần còn lại của dự án “Chuông gió”, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và đại diện của Công ty Amway Việt Nam đã đến thăm và tìm hiểu câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hương tại Hiệp Hoà, Bắc Giang. Sau một cơn sốt virut, bệnh của Hương trở nặng, không còn chữa khỏi và đã biến chứng sang căn bệnh Wilson - rối loạn vận động ngoại tháp. Bệnh ảnh hưởng đến não, làm tay chân Hương run rẩy và co giật liên tục. Đoàn đến thăm vô cùng xúc động khi biết được ước mơ của Hương là mong bố đỡ vất vả khi ông đã lớn tuổi, bị huyết áp cao nhưng vẫn phải đi phụ hồ và bốc vác để lo tiền thuốc men hàng tháng lên đến 3 triệu đồng của Hương.

Trước câu chuyện về những con người gặp phải nghịch cảnh nhưng không bao giờ đầu hàng số phận, các thí sinh đã lên kế hoạch để đưa ra những phương án cụ thể và thiết thực nhất để giúp đỡ họ trong cuộc sống. Với sự kết nối từ dự án “Chuông gió”, Amway đã có những sự hỗ trợ kịp thời để đồng hành cùng các nhân vật trong hành trình nhân ái lần này. Kết thúc dự án, những người đồng hành cùng dự án nhân ái “Chuông gió” đã truyền đi thông điệp về việc nâng cao nhận thức về những căn bệnh hiếm, cũng như chia sẻ những câu chuyện đẹp, những tấm gương sáng để lan toả nguồn năng lượng sống tích cực đến cộng đồng.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, Amway Việt Nam luôn hoạt động theo tôn chỉ giá trị kinh doanh bền vững song hành cùng cam kết về trách nhiệm xã hội. Là một trong 14 đơn vị nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc triển khai công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn từ năm 2008 – 2018 và vinh dự nằm trong danh sách Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam nhiều năm liên tiếp, Amway Việt Nam nhận thức sâu sắc tầm quan trọng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Trong suốt thời gian hiện diện tại thị trường Việt Nam, Amway đã tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển đời sống xã hội Việt Nam.

Ông Huỳnh Thiên Triều – Giám đốc điều hành Amway Việt Nam cho biết: “Dự án “Chuông gió” là một hành trình đầy ý nghĩa và nhân văn mà Amway luôn mong muốn được đồng hành để chia sẻ và hỗ trợ. Amway hy vọng có thể chung tay cùng chương trình để nối dài hành trình yêu thương đến từng cá nhân ở mọi miền Tổ quốc, tiếp thêm nghị lực cùng họ nuôi dưỡng ước mơ đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.

PV

Tin khác

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Thị trường - Doanh nghiệp