Ấn Độ bắt 112 người, tắt internet để truy lùng phần tử ly khai

(CLO) Cuộc săn lùng một nhà thuyết giáo đạo Sikh cực đoan ở Ấn Độ đã bước sang ngày thứ hai vào Chủ nhật (19/3), khi chính quyền ngắt internet di động trên toàn bang Punjab và bắt giữ 112 người ủng hộ ông này.

Amritpal Singh đã trở nên nổi bật trong những tháng gần đây khi yêu cầu thành lập Khalistan, một quê hương riêng của người Sikh. Ông cũng đưa ra cách giải thích cứng rắn về đạo Sikh tại các cuộc biểu tình ở các vùng nông thôn của bang phía Bắc Ấn Độ, nơi khoảng 30 triệu người đang sinh sống.

an do bat 112 nguoi tat internet de truy lung phan tu ly khai hinh 1

Amritpal Singh. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ấn Độ phê duyệt mua thiết bị quân sự trị giá 8,5 tỷ USD

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về 'mất internet' năm thứ 5 liên tiếp

Ấn Độ củng cố quyền lực mềm: Siêu cường trỗi dậy

Tháng trước, Singh, 30 tuổi, và những người ủng hộ ông đã trang bị dao, súng và đã đột kích vào một đồn cảnh sát sau khi một trong những phụ tá của ông này bị bắt vì cáo buộc tấn công và âm mưu bắt cóc.

Cuộc đột kích trắng trợn vào ban ngày ở ngoại ô Amritsar, nơi có ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Sikh, khiến một số cảnh sát bị thương và gây áp lực buộc chính quyền phải hành động chống lại Singh.

Sau khi chiến dịch bắt đầu vào thứ Bảy, cảnh sát Punjab đã tweet vào cuối ngày rằng 78 người đã bị bắt trong “cuộc đàn áp lớn”. Nhưng bản thân Singh hiện vẫn chưa bị bắt.

Cảnh sát cho biết vào cuối Chủ nhật rằng họ “đã thực hiện thêm các vụ bắt giữ phòng ngừa” những người “cố gắng gây rối trật tự và luật pháp ở Punjab”.

“34 vụ bắt giữ đã được thực hiện ngày hôm nay. Tổng cộng có 112 người đã bị bắt cho đến nay”, thông cáo nói thêm.

Vào Chủ nhật, có sự hiện diện lớn của cảnh sát trên khắp Punjab, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và xung quanh làng Jallupur Khera của Singh, theo truyền thông địa phương đưa tin.

Cảnh sát nói rằng "cuộc săn lùng" đang diễn ra và "tình hình chung đang được kiểm soát, và công dân được yêu cầu không tin vào những tin đồn".

Báo cáo phương tiện truyền thông địa phương nói rằng chính quyền Punjab đã ra lệnh tắt internet di động cho đến trưa ngày thứ Hai.

Người ta lo lắng rằng mạng xã hội có thể bị lợi dụng để lan truyền tin đồn và thông tin sai lệch có thể châm ngòi cho bạo lực đường phố. Chính quyền Ấn Độ thường xuyên đóng cửa các dịch vụ internet di động, đặc biệt là ở khu vực bất ổn phía bắc Kashmir.

Ấn Độ đã triệu tập “nhà ngoại giao cấp cao nhất của Vương quốc Anh tại New Delhi” vào cuối ngày Chủ nhật sau khi một số người ủng hộ Singh bị cáo buộc đã đột nhập và phá hoại Cao ủy Ấn Độ ở London.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng lệnh triệu tập nhằm "truyền đạt sự phản đối mạnh mẽ đối với các hành động được thực hiện bởi các phần tử ly khai và cực đoan" ở London.

Punjab có khoảng 58% người theo đạo Sikh và 39% theo đạo Hindu và đã bị rung chuyển bởi phong trào ly khai bạo lực cho Khalistan vào những năm 1980 và đầu những năm 1990, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: