Ấn Độ bắt giữ 65 kẻ điều hành tổng đài giả, chuyên tống tiền

(CLO) Cảnh sát ở Delhi, Ấn Độ, cho biết tuần trước họ đã bắt giữ 65 người bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào công dân Hoa Kỳ bằng cách mạo danh các quan chức chính phủ.
Ấn Độ tuần trước đã bắt giữ 65 người bị cáo buộc điều hành một trung tâm cuộc gọi nhằm mục đích tống tiền công dân Hoa Kỳ. © Michael Crabtree / Getty Images

Ấn Độ tuần trước đã bắt giữ 65 người bị cáo buộc điều hành một trung tâm cuộc gọi nhằm mục đích tống tiền công dân Hoa Kỳ. © Michael Crabtree / Getty Images

Bài liên quan

Lãnh đạo quân đội Ấn Độ, Trung Quốc gặp nhau để giải tỏa bế tắc ở biên giới

Người dân Ấn Độ “ngập trong nợ” vì chi phí điều trị Covid-19

Theo đó, 63 chuyên viên tư vấn tổng đài, cũng như hai chủ sở hữu của trung tâm tư vấn tổng đài, Lakhan Jagwani và Vijender Singh Rawat đã bị bắt, tờ India Today dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách cho biết. Những chuyên viên tư vấn được cho là đã giả danh các quan chức Hoa Kỳ.

"Họ tống tiền các nạn nhân ở nước ngoài với danh nghĩa cứu họ khỏi hành động pháp lý và bị bắt giữ. Hôm thứ Tư (28/7), một đội cảnh sát đã tiến hành một cuộc đột kích tại Hari Nagar, nơi nhiều người đang thực hiện và nhận các cuộc gọi quốc tế", ông Goel- đại diện lực lượng cảnh sát Ấn Độ- chia sẻ với tờ The Times of India.

Cũng theo ông Urvija Goel: "Vào ngày 28/7, lực lượng của chúng tôi đã tiến hành một cuộc đột kích tại Hari Nagar, nơi một số người đã tham gia thực hiện và nhận cuộc gọi bằng cách mạo danh là quan chức chính phủ của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, Cơ quan Thực thi Ma túy, FBI... ", 

Các nạn nhân của nhóm lừa đảo bị dọa rằng họ phải đối mặt với hành động pháp lý và số an sinh xã hội của họ có thể bị đình chỉ. Nạn nhân cũng được yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ vào thẻ điện tử do kẻ giả danh đưa ra, cảnh sát Ấn Độ khẳng định. 

Trong cuộc đột kích này, cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ 58 máy tính, hai máy tính xách tay, bộ định tuyến internet và dữ liệu được tìm thấy trên các thiết bị điện tử.

Đầu tháng 7, các nhà chức trách Ấn Độ cũng đã triệt phá một trung tâm tư vấn tổng đài giả mạo ở Kolkata, nơi những người gọi tự nhận là nhân viên từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Amazon. Cảnh sát Kolkata nói rằng họ đã bắt giữ 11 người có liên quan đến âm mưu này.

Trong một cuộc đột kích khác vào tháng 6, cảnh sát Kolkata đã bắt giữ 12 người có liên quan đến một tổng đài giả mạo khác. 

Theo các nhà chức trách, trong giai đoạn đại dịch, số lượng các vụ lừa đảo tống tiền tại Ấn Độ tăng mạnh, nhất là các thông tin liên quan đến vắc xin COVID-19. Tình trạng buôn bán vắc xin giả hoặc thuốc điều trị COVID-19 giả cũng gia tăng trong thời gian này. Các nhà chức trách Ấn Độ đã cảnh báo người dân không cung cấp các thông tin cá nhân cũng như giao dịch trên mạng mà không có sự đảm bảo hay tin tưởng. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: