Hà Nội: “Siêu thị mini 0 đồng” giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19

(CLO) Chiều nay (1/8), “Siêu thị mini 0 đồng” được đặt tại UBND P. Đức Thắng (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã đi vào hoạt động thí điểm. Mỗi hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn..., đã được phát miễn phí 1 phiếu giá trị 400 nghìn đồng đến mua hàng.

Tại TP Hà Nội, việc giãn cách theo chỉ thị 17 ảnh hưởng không hề nhỏ đến đời sống của một số bộ phận người dân có hoàn cảnh đặc biệt. Việc "Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội Trái tim Hồng" mở ra vào đầu tháng 8 này kỳ vọng sẽ trở thành một trong nhiều điểm tiếp sức cho những người lao động và sinh viên đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

“Siêu thị mini 0 đồng” tại Hà Nội là hoạt động trong chiến dịch Hà Nội Trái Tim Hồng do ba đơn vị đồng phối hợp tổ chức gồm: Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao đỏ và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), có sự đồng hành của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Hiệp Hội Nữ doanh nhân Hà Nội. Sở Công thương Thành phố Hà Nội là đơn vị bảo trợ của chương trình này.

Siêu thị có hơn 60 mặt hàng được xếp ngay ngắn trên kệ từ thực phẩm khô, đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả… trong đó có nhiều sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của Hà Nội.

Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn có uy tín tại địa phương, phân theo từng khu thực lương thực, phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị…để bà con dễ dàng lựa chọn.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết: “Qua hoạt động này, chúng tôi muốn đem đến nhu yếu phẩm cần thiết cho người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội và lan tỏa tình yêu thương giữa con người. Đối với những người không trực tiếp đến mua được, các tình nguyện viên của chúng tôi sẽ mang nhu yếu phẩm đến tận gia đình để hỗ trợ”.

Xách trên tay các đồ nhu yếu phẩm vừa mua xong, bà Nguyễn Thị Thìn (gần 80 tuổi, tổ 6, phường Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phấn khởi cho hay: “Hôm nay tôi được phát phiếu mua hàng miễn phí giá trị 400 nghìn đồng, tôi rất cảm ơn khi nhận được sự quan tâm hỗ trợ. Những nhu yếu phẩm này sẽ giúp những người lao động nghèo như chúng tôi giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống".

Dưới đây là một số hình ảnh ngày đầu tiên hoạt động của siêu thị này:

Ghi nhận của PV vào chiều 1/8, tại trụ sở UBND phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) siêu thị mini 0đ đã bắt đầu mở cửa thí điểm, hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo…

Ghi nhận của PV vào chiều 1/8, tại trụ sở UBND phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) siêu thị mini 0đ đã bắt đầu mở cửa thí điểm, hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo…

Tại đây, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, mọi người đến mua hàng đều phải đứng giãn cách, khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Tại đây, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, mọi người đến mua hàng đều phải đứng giãn cách, khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Mỗi người dân trên địa bàn phường Đức Thắng đã được phát phiếu mời từ trước, đến đây sẽ được xác nhận và phát 1 phiếu mua quà trị giá 400 nghìn đồng.

Mỗi người dân trên địa bàn phường Đức Thắng đã được phát phiếu mời từ trước, đến đây sẽ được xác nhận và phát 1 phiếu mua quà trị giá 400 nghìn đồng.

Bằng cách thông qua chính quyền địa phương phát cho mỗi hộ gia đình “Phiếu quà tặng” trị giá 400.000 đồng, đại diện từng hộ sẽ đến siêu thị vào những ngày giờ được quy định khác nhau để đảm bảo không quá đông người tại siêu thị trong cùng một thời điểm.

Bằng cách thông qua chính quyền địa phương phát cho mỗi hộ gia đình “Phiếu quà tặng” trị giá 400.000 đồng, đại diện từng hộ sẽ đến siêu thị vào những ngày giờ được quy định khác nhau để đảm bảo không quá đông người tại siêu thị trong cùng một thời điểm.

Có tới 60 măt hàng trong siêu thị.

Có tới 60 măt hàng trong siêu thị.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng cho các doanh nghiệp và người dân, “Siêu thị 0 đồng ” sẽ được triển khai thực hiện với kinh phí ban đầu do các thành viên CLB Doanh nhân Sao Đỏ đóng góp.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng cho các doanh nghiệp và người dân, “Siêu thị 0 đồng ” sẽ được triển khai thực hiện với kinh phí ban đầu do các thành viên CLB Doanh nhân Sao Đỏ đóng góp.

“Siêu thị mini 0 đồng

“Siêu thị mini 0 đồng" phục vụ cho gần 1.000 người bao gồm người lao động nghèo, bị ảnh hưởng do COVID-19 và hàng trăm sinh viên đang mắc kẹt tại các khu ký túc xá.

Trong tuần tới dự kiến sẽ thí điểm thêm 03 điểm Siêu thị sau đó nhân rộng hàng loạt hơn 20 điểm trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn “Phiếu quà tặng” phát ra.

Trong tuần tới dự kiến sẽ thí điểm thêm 03 điểm Siêu thị sau đó nhân rộng hàng loạt hơn 20 điểm trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn “Phiếu quà tặng” phát ra.

Nguồn cung cấp mặt hàng đã được chuẩn bị từ trước.

Nguồn cung cấp mặt hàng đã được chuẩn bị từ trước.

Trung bình mỗi ngày siêu thị phục vụ từ 150 đến 200 khách mua hàng.

Trung bình mỗi ngày siêu thị phục vụ từ 150 đến 200 khách mua hàng.

Người dân sau khi nhận phiếu ngồi chờ ở các ghế ngồi giãn cách nhau để vào mua hàng, tránh việc nhiều người vào mua hàng không đảm bảo giãn cách.

Người dân sau khi nhận phiếu ngồi chờ ở các ghế ngồi giãn cách nhau để vào mua hàng, tránh việc nhiều người vào mua hàng không đảm bảo giãn cách.

Bên cạnh ‘’Siêu thị mini 0 đồng'’ offline dành cho các đối tượng lao động khó khăn ngay tại địa bàn sinh sống, ban tổ chức còn triển khai thêm mô hình “Siêu thị mini 0 đồng’’ online (Đặt hàng tại website - nhận hàng tận nơi) thuận tiện hơn các cho các bạn sinh viên nghèo.

Bên cạnh ‘’Siêu thị mini 0 đồng'’ offline dành cho các đối tượng lao động khó khăn ngay tại địa bàn sinh sống, ban tổ chức còn triển khai thêm mô hình “Siêu thị mini 0 đồng’’ online (Đặt hàng tại website - nhận hàng tận nơi) thuận tiện hơn các cho các bạn sinh viên nghèo.

Đối với người dân bị mắc kẹt tại khu cách ly phong toả không thể ra ngoài, những chuyến xe yêu thương của BTC sẽ mang hàng hóa nhu yếu phẩm đến tận nơi với tiêu chí không ai bị bỏ lại phía sau, đồng lòng cùng nhau vượt qua đại dịch.

Đối với người dân bị mắc kẹt tại khu cách ly phong toả không thể ra ngoài, những chuyến xe yêu thương của BTC sẽ mang hàng hóa nhu yếu phẩm đến tận nơi với tiêu chí không ai bị bỏ lại phía sau, đồng lòng cùng nhau vượt qua đại dịch.

siêu thị 0đ_23
Người dân trú tại phường Đức Thắng (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phấn khởi với số hàng được mua từ siêu thị

Người dân trú tại phường Đức Thắng (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phấn khởi với số hàng được mua từ siêu thị "0 đồng".

Nhiều người dân đi xe đạp không chở hết đồ đã được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ chở đồ vừa mua về nhà.

Nhiều người dân đi xe đạp không chở hết đồ đã được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ chở đồ vừa mua về nhà.

Vào thời điểm nhiều người lao động và sinh viên không thể đi làm, mất đi thu nhập như hiện nay thì mô hình này là một giải pháp thiết thực để giúp đỡ họ giảm đi những lo toan trong cuộc sống hàng ngày.

Vào thời điểm nhiều người lao động và sinh viên không thể đi làm, mất đi thu nhập như hiện nay thì mô hình này là một giải pháp thiết thực để giúp đỡ họ giảm đi những lo toan trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: