Ấn Độ: Bùng nổ kinh tế che khuất áp lực lên các doanh nghiệp nhỏ

(CLO) Các nhà kinh tế cho biết các tập đoàn phát triển nhanh chóng của đất nước đang chiếm phần lợi nhuận lớn hơn.

Tại một hội nghị gần đây ở Mumbai về các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ, đã có nhiều thảo luận về triển vọng dành riêng cho họ.

Tình hình không phải lúc nào cũng phù hợp với giọng điệu của các bài phát biểu lạc quan trước đó tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, ca ngợi các sáng kiến của Chính phủ nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ tối đa hóa thời điểm Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

an do bung no kinh te che khuat ap luc len cac doanh nghiep nho hinh 1

Chỉ 20 công ty chiếm 80% lợi nhuận do nền kinh tế Ấn Độ tạo ra trong năm kinh doanh 2022, gấp đôi tỷ lệ lợi nhuận 10 năm trước đó. (Nguồn: Piyal Adhikary/EPA-EFE/Shutterstock)

Ông Sunil Kant Munjal, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ và Chủ tịch Công ty sản xuất xe máy đa quốc gia Hero, cho biết: “Để Ấn Độ phát triển theo cấp số nhân, chúng tôi cần ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ trong nước trưởng thành và trở thành công ty lớn trong thập kỷ tới”. Nhưng một số người tham dự hội nghị thượng đỉnh đã tán thành quan điểm của những nhà kinh tế cho rằng sự tăng trưởng của Ấn Độ và sự mở rộng nhanh chóng của các tập đoàn lớn nhất đất nước đã che khuất áp lực lên các doanh nghiệp nhỏ hơn.

IMF dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm nay là 6,1%. Nhưng quốc gia 1,4 tỷ dân đã nổi lên sau đại dịch với sự phục hồi hình chữ K: thu nhập và chi tiêu của người giàu đã tăng lên trong khi những người có ít tài sản hơn lại gặp khó khăn. Và trong bối cảnh đó, một số nhà kinh tế lo ngại rằng các tập đoàn kinh doanh khổng lồ - từ Reliance Industries của Mukesh Ambani đến Tập đoàn Tata nổi tiếng - đã giành được thị phần và sức mạnh có thể khiến các nhóm doanh nghiệp nhỏ hơn khó cạnh tranh hơn.

Theo phân tích của công ty quản lý quỹ Marcellus có trụ sở tại Mumbai về dữ liệu dành cho các doanh nghiệp niêm yết, chỉ có 20 công ty chiếm 80% lợi nhuận do nền kinh tế Ấn Độ tạo ra trong năm kinh doanh 2022, gấp đôi tỷ lệ lợi nhuận 10 năm trước đó. Ngược lại, trong một cuộc khảo sát vào tháng 2 đầu năm nay với hơn 100.000 chủ doanh nghiệp nhỏ của Tập đoàn các Hiệp hội Ấn Độ, 3/4 số người được hỏi cho biết họ không có lãi và 1/3 cho biết hiệu quả kinh doanh của họ đã giảm trong 5 năm qua.

Bà Sonal Varma, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Nhật Bản Nomura tại Ấn Độ và châu Á (trừ Nhật Bản), cho biết việc mở rộng nhanh hơn của các công ty lớn hơn đang “làm cho tăng trưởng tổng thể trở nên mất cân bằng hơn”.

Ông Dhananjay Sinha, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Systematix, một công ty dịch vụ tài chính ở Mumbai, cho biết thêm: “Các công ty lớn hơn đã giành được thị phần và các công ty nhỏ hơn thực sự đã thua cuộc vì tính kinh tế theo quy mô và cách công nghệ đã biến đổi toàn bộ hệ thống”.

Vào tháng 7, các nhà phân tích tại Société Générale phát hiện ra rằng thị phần của các doanh nghiệp nhỏ – những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 5 tỷ Rs (khoảng 60 triệu USD) – đã “giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay”.

Sử dụng dữ liệu của ngân hàng trung ương, ông Kunal Kundu của SocGen cho biết tỷ trọng tổng doanh số bán hàng ở Ấn Độ từ các doanh nghiệp nhỏ đã giảm xuống dưới 4% vào quý đầu tiên của năm tài chính 2023, từ mức khoảng 7% trước năm 2014. Tương tự như vậy, theo Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, tỷ trọng xuất khẩu của họ đã giảm từ 49,4% trong năm kinh doanh 2019-2020 xuống còn 43,6% trong năm 2022-2023.

Theo ông Kundu, doanh thu của các doanh nghiệp nhỏ nhìn chung đã liên tục chậm lại. Sử dụng cùng một bộ dữ liệu bắt đầu từ năm 2011, ông Kundu cho thấy doanh số bán hàng cho các công ty có doanh thu dưới 5 tỷ Rs đã giảm liên tục, ngoại trừ sự mở rộng ngắn hạn sau đại dịch. Ông Kundu tóm tắt: “Trong thời kỳ khó khăn, doanh nghiệp nhỏ chịu thiệt hại nhiều hơn doanh nghiệp lớn và sau đó không được hưởng lợi nhiều khi tình hình phát triển thuận lợi”.

Những người ủng hộ Chính phủ chỉ ra rằng họ đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, từ các chương trình nâng cao kỹ năng và xóa nợ trong thời đại dịch cho đến các kế hoạch cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng. Doanh nghiệp nhỏ cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc Ấn Độ chuyển sang thanh toán kỹ thuật số.

Trở lại hội nghị, các chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết họ nhìn thấy nhiều cơ hội. Nhưng họ phải đối mặt với áp lực từ giá cả, cạnh tranh và quan liêu, những điều mà các nhà quản lý cho rằng đang được cải thiện nhưng vẫn còn lộn xộn. Một nhà tư vấn phàn nàn rằng các nhà sản xuất lớn đã hạ giá dịch vụ của anh trong 3 năm qua, buộc anh phải cắt giảm phí. Một nhà thiết kế quần áo cho biết cô đang cân nhắc việc từ bỏ ngành thời trang bình dân khi các tập đoàn như Reliance và các nhà bán lẻ toàn cầu như Zara đổ xô vào phân khúc này.

Ông Sandeep Naolekar, Giám đốc điều hành của Darling Pumps và Chủ tịch tiểu ban khu vực phía Tây của CII về doanh nghiệp nhỏ, cho biết: “Với vận mệnh các doanh nghiệp lớn và nhỏ của Ấn Độ có vẻ khác nhau, vấn đề này đang ở thời điểm quan trọng”. Trong một thị trường toàn cầu hóa, “vấn đề là sự tồn tại, tăng trưởng và tạo ra di sản”.

Hồng Vân (Theo Financial Times)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: