Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp với vắc xin Sputnik

(CLO) Ấn Độ đã chấp thuận sử dụng vắc xin Sputnik V COVID-19 của Nga, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) cho biết hôm thứ Hai (12/4), xác nhận lần nữa các báo cáo trước đó.
Một chuyên gia y tế cầm một lọ vắc-xin Sputnik V trong một cửa hàng bách hóa ở Moscow, Nga, ngày 18 tháng 1 năm 2021 Ảnh: REUTERS

Một chuyên gia y tế cầm một lọ vắc-xin Sputnik V trong một cửa hàng bách hóa ở Moscow, Nga, ngày 18 tháng 1 năm 2021 Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine Sputnik V của Nga

Thủ tướng Đức khuyên dùng vắc xin Sputnik V tại Liên minh châu Âu

Vắc xin Sputnik V của Nga hiệu quả 91,6% trong thử nghiệm giai đoạn cuối

Ấn Độ đã vượt qua Brazil để trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ hai trên toàn thế giới sau Hoa Kỳ, khi nước này phải đối mặt với làn sóng thứ hai, với khoảng 105 triệu liều trong dân số 1,4 tỷ người.

RDIF, chịu trách nhiệm tiếp thị vắc xin ra nước ngoài, cho biết Ủy ban kiểm soát dược phẩm của Ấn Độ (DCGI) đã phê duyệt việc sử dụng Sputnik V.

“Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới, đã trở thành quốc gia thứ 60 đăng ký #SputnikV, sau kết quả tích cực của nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 tại địa phương. Vắc xin Sputnik V hiện đã được ủy quyền tại 60 quốc gia với dân số trên 3 tỷ người”, một bài đăng trên tài khoản Twitter chính thức của Sputnik V cho biết.

Trước đó, vào thứ Hai (12/4), Ủy ban Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương của Ấn Độ (CDSCO) đã đề nghị cấp phép cho vắc xin của Nga.

RDIF đã ký hợp đồng sản xuất hơn 750 triệu liều vắc xin Sputnik V ở Ấn Độ với sáu công ty trong nước.

Cho đến nay, Ấn Độ đã sử dụng hai loại vắc xin, một loại do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, và loại còn lại do công ty trong nước Bharat Biotech.

Sputnik V, do Viện Gamaleya của Moscow phát triển, đã chứng minh được 91,6% hiệu quả chống lại COVID-19 và đã được chấp thuận sử dụng ở hơn 50 quốc gia.

Cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ đã không trả lời yêu cầu bình luận về sự chấp thuận của hội đồng chuyên gia đối với vắc xin Nga.

Công ty dược phẩm Ấn Độ Dr. Reddy đang tiếp thị vắc xin này ở Ấn Độ, cho biết họ đang chờ các cơ quan chức năng.

“Dr. Reddy’s và RDIF đang làm việc chăm chỉ với các cơ quan quản lý của Ấn Độ để có được sự chấp thuận cho Sputnik V. Chúng tôi hoàn toàn cam kết đóng vai trò của mình trong cuộc chiến chống COVID của Ấn Độ”, công ty cho biết.

Cổ phiếu của Dr Reddy’s đã tăng 5% sau khi tờ Thời báo Kinh tế lần đầu tiên đưa tin. Công ty đã giúp thực hiện một thử nghiệm nhỏ trong nước để kiểm tra độ an toàn và khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch của vắc xin.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: