Ấn Độ giới thiệu vắc xin nội địa hiệu quả đến 81%

(CLO) Hàng loạt bộ trưởng Ấn Độ tuần này đã tiêm vắc xin COVID-19 được sản xuất nội địa từ công ty Bharat Biotech sau khi Thủ tướng Narendra Modi tiêm mũi đầu tiên hôm thứ Hai (1/3).
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên khi nước này khởi động giai đoạn hai của đợt tiêm chủng, tại AIIMS, ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 1 tháng 3 năm 2021. Ảnh: Getty

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên khi nước này khởi động giai đoạn hai của đợt tiêm chủng, tại AIIMS, ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 1 tháng 3 năm 2021. Ảnh: Getty

Bài liên quan

Ấn Độ, Trung Quốc thiết lập đường dây nóng để hạ nhiệt căng thẳng biên giới

Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới tranh chấp

Các mũi tiêm được triển khai trước khi Bharat Biotech công bố con số hiệu quả lần đầu tiên vào thứ Tư (3/3). Công ty cho biết trong một thông cáo báo chí vào tối thứ Tư rằng, vắc xin của họ có hiệu quả 81% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng COVID-19 sau khi tiến hành phân tích tạm thời dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3.

"Tôi đã tiêm vắc xin. Đối với những người tò mò, đó là #Covaxin của Bharat Biotech", Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, cho biết trên Twitter vào tối thứ Hai. "Cảm thấy an toàn, sẽ đi du lịch an toàn".

Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt Covaxin, vắc xin COVID-19 do Bharat Biotech sản xuất, vào tháng Giêng mặc dù chưa rõ hiệu quả của vắc xin này. Theo dữ liệu thử nghiệm giai đoạn I từ một nhóm nhỏ các tình nguyện viên mà công ty đã công bố trên tạp chí y khoa The Lancet được đánh giá ngang hàng, vắc xin của Bharat Biotech có vẻ an toàn.

Tuy nhiên, vắc xin này dường như đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ Ấn Độ. Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết: “Vắc xin sản xuất tại Ấn Độ an toàn 100%".

Trong tuyên bố của mình về việc tiêm vắc-xin, Bộ trưởng Các vấn đề thiểu số Mukhtar Abbas Naqvi cũng cho biết nó an toàn. "Tôi kêu gọi tất cả những người đủ điều kiện dùng vắc xin, hãy tiêm phòng", Abbas đã tweet sau khi tiêm vắc xin hôm thứ Ba (2/3).

Chủ tịch Bharat Biotech, Krishna Ella, cho biết: “Hôm nay là một cột mốc quan trọng trong việc khám phá ra vắc xin, đối với khoa học và cuộc chiến của chúng ta chống lại virus Corona... Chúng tôi hiện đã báo cáo dữ liệu về vắc xin COVID-19 của chúng tôi từ các thử nghiệm Giai đoạn 1, 2 và 3".

Trước khi công bố thông báo, vẫn chưa rõ công chúng Ấn Độ tin tưởng bao nhiêu vào mũi tiêm của Bharat Biotech so với loại vắc xin đã được phê duyệt khác của Ấn Độ, được phát triển bởi AstraZeneca và Đại học Oxford và đang được sản xuất tại địa phương bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy 12% trong số 12 triệu người Ấn Độ đã cho đến nay đã được tiêm Bharat Biotech, theo Reuters, số còn lại nhận các liều của AstraZeneca. Tổng cộng, Ấn Độ có kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho 300 triệu người trong số 1,4 tỷ người vào tháng 8.

Trước khi Bharat Biotech công bố con số hiệu quả, các nhà khoa học đã hoài nghi về quyết định của Ấn Độ trong việc triển khai và quảng bá một loại vắc xin chưa được kiểm chứng và từ chối vắc xin Sputnik V của Nga, đã được chứng minh là có hiệu quả.

"Tại sao tôi không bao giờ bình luận về vắc xin Covaxin?", Faheem Younus, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của Đại học Maryland Upper Chesapeake Health, đã hỏi trên Twitter. 'Bởi vì các thử nghiệm Giai đoạn 3 không được công bố. Tôi thích làm việc với dữ liệu'.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: