Phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump từ bài chia sẻ lại từ nhà bình luận bảo thủ Michael Savage. Trong đó, Savage chỉ trích chính sách cấp quyền công dân theo nơi sinh tại Mỹ, đồng thời nói: “Một đứa trẻ sinh ra ở đây lập tức trở thành công dân, rồi họ đưa cả gia đình từ Trung Quốc, Ấn Độ hay một địa ngục trần gian nào khác trên hành tinh này đến”.
Tối 23/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho rằng các phát biểu này “rõ ràng là thiếu hiểu biết, không phù hợp và thiếu tế nhị”, đồng thời nhấn mạnh chúng không phản ánh bản chất mối quan hệ giữa hai nước, vốn được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.
Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi dẫn lại phát biểu trước đó của ông Trump, trong đó ông mô tả Ấn Độ là “một quốc gia tuyệt vời” và có lãnh đạo là “một người bạn rất tốt”.
Đảng Quốc hội Ấn Độ đã chỉ trích phát ngôn này là “vô cùng xúc phạm”, cho rằng nó gây tổn thương tới người dân. Đảng này kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi nêu vấn đề trực tiếp với phía Mỹ và thể hiện sự phản đối mạnh mẽ.
Theo số liệu từ Chính phủ Ấn Độ, hiện có khoảng 5,5 triệu người gốc Ấn đang sinh sống tại Mỹ, cùng với cộng đồng người gốc Hoa tạo thành hai nhóm người gốc Á lớn nhất tại quốc gia này.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ có những biến động. Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Narendra Modi từng duy trì quan hệ nồng ấm trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Dù vậy, quan hệ song phương đã có thời điểm chững lại sau khi Mỹ áp đặt mức thuế cao đối với hàng hóa Ấn Độ vào năm ngoái, trước khi một phần được dỡ bỏ trong năm nay. Hiện hai bên đang đàm phán một thỏa thuận thương mại nhằm tránh leo thang căng thẳng thuế quan và thúc đẩy trao đổi thương mại.
Trước đó, ông Trump cũng từng nhiều lần gây tranh cãi với các phát ngôn liên quan đến người nhập cư và một số quốc gia, bao gồm việc gọi người nhập cư Somalia là “rác rưởi” và mô tả một số quốc gia khác bằng ngôn từ tiêu cực vào năm 2018.