Luật bảo vệ dữ liệu sẽ cho phép chính quyền Ấn Độ quyền tìm kiếm thông tin từ các công ty và đưa ra hướng dẫn để chặn nội dung không phù hợp.
Ảnh minh họa: Reuters
Luật mới đã khiến các công ty công nghệ như Facebook và Google bày tỏ sự lo ngại vì các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với luồng dữ liệu xuyên biên giới.
Luật đề xuất án phạt lên tới 2,5 tỷ rupee (30 triệu đô la) đối với các vi phạm và hành vi không tuân thủ. Tuy nhiên, nó đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp đối lập và các nhóm nhân quyền về phạm vi điều khiển.
Thứ trưởng Công nghệ Thông tin Rajeev Chandrasekhar đã nói rằng luật sẽ bảo vệ quyền của mọi công dân, cho phép nền kinh tế đổi mới mở rộng và cho phép Chính phủ Ấn Độ tiếp cận hợp pháp trong trường hợp an ninh quốc gia và các trường hợp khẩn cấp như đại dịch và động đất.
Mai Anh (theo Reuters)