Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Phước Hậu sinh năm 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên. Do sa lầy vào nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, Hậu đã vạch ra kịch bản tinh vi nhằm "rút ruột" tài sản của Công ty Cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật Việt Trung. Thủ đoạn của vị Giám đốc này là lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để liên hệ mua số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) theo hình thức trả chậm.
Trong vòng một tháng (từ ngày 4/10/2025 đến ngày 6/11/2025), Công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều lô hàng với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng. Ngay sau khi gom được hàng, Nguyễn Phước Hậu lập tức tuồn số thuốc BVTV này ra thị trường, bán tháo cho các tổ chức, cá nhân khác với giá thấp hơn giá mua vào từ 10% đến 15% nhằm nhanh chóng thu về tiền mặt. Bằng chiêu thức mua đắt bán rẻ bất thường này, Hậu đã tẩu tán thành công lượng lớn hàng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, số còn lại đem trả về cho đối tác.
Đáng chú ý, sau khi bỏ túi hơn 3,5 tỷ đồng tiền mặt, Hậu cắt đứt dòng tiền, không thanh toán cho đối tác mà chiếm đoạt toàn bộ để trả nợ và tiêu xài. Để che giấu hành vi phạm tội, vị Giám đốc này đã dùng nhiều thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi như không lập sổ sách kế toán theo dõi khi nhận hàng, không xuất hóa đơn khi bán lại và lập tức tiêu hủy toàn bộ biên nhận, giấy tờ có liên quan ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Phước Hậu cần nhanh chóng liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.