An Giang: Lùi thời gian mở thầu gói thầu Trạm quan trắc môi trường tự động

(CLO) Sau khi doanh nghiệp có ý kiến về dấu hiệu "cài thầu", Sở TN&MT tỉnh An Giang đã ra thông báo lùi thời hạn mở thầu gói thầu Trạm quan trắc môi trường tự động trị giá 28 tỷ đồng ở tỉnh này. Thời gian mở thầu mới bắt đầu từ 12/6 đến 9h00 ngày 16/6/2020.

Theo đó, yêu cầu về thông số kỹ thuật của thiết bị trong hồ sơ mời thầu của Sở TN&MT tỉnh An Giang có các yêu cầu kỹ thuật, thông số kỹ thuật đối với các thiết bị chính bị cho là sẽ hạn chế sự tham gia của đông đảo các nhà thầu.

Thông báo gia hạn thời gian mở thầu gói thầu của Sở TN&MT tỉnh An Giang.

Thông báo gia hạn thời gian mở thầu gói thầu của Sở TN&MT tỉnh An Giang.

Cụ thể, tại các mục thiết bị đo pH, nhiệt độ, đầu dò DO, đầu dò độ dẫn (độ mặn), đầu dò độ đục quy định: "Thiết bị đo sử dụng công nghệ Memosens là công nghệ được sáng chế độc quyền của Nhà sản xuất Endress+Hauser - Thụy Sỹ".

Tại các mục máy đo COD và TSS quy định: "Màn hình màu, cảm ứng Color Touch-screen 320x240 pixels điều khiển chế độ đo, lưu trữ, hiển thị số liệu thu nhận được từ các module/sensor đo; Có khả năng kết nối với các bộ phận đo COD và đầu dò TSS; Tích hợp bơm lấy mẫu nhu động 600mL/phút..."

Tại các mục bộ thu thập, xử lý, lưu giữ số liệu và phần mềm quy định: "Có 12 ngõ ra số sử dụng cho mục đích điều khiển (tín hiệu 24VDC), có thể sử dụng làm ngõ vào số; Có chức năng truyền nhận dữ liệu qua GPRS, 2 SIM; Chức năng gửi tin nhắn SMS đến 32 số điện thoại khác nhau theo yêu cầu; Gắn đồng thời 2 sim 3G (1 chạy, 1 dự phòng) đảm bảo đường truyền dữ liệu không bị gián đoạn; Tích hợp tính năng hiển thị trực tiếp lên màn hình HMI OLED graphic display (128x64 pixels), không cảm ứng; Có khả năng Tự động gửi tin nhắn SMS cảnh báo..."

Theo các doanh nghiệp tham gia đấu thầu, tuỳ theo thiết kế của từng hãng sẽ có lưu lượng bơm khác nhau mà vẫn đảm bảo thiết bị đo có độ chính xác và độ phân giải như yêu cầu của hồ sơ mời thầu, vậy tại sao hồ sơ mời thầu cần là 600mL/phút? "Thêm nữa, ở mục máy đo pH và nhiệt độ, bộ điều khiển đa thông số hiện nay trên thị trường, ngoài hãng Endress+Hauser có bộ hiển thị đa thông số model CM44x có thể hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt thì không có nhà cung cấp/hãng nào có thiết bị xuất xứ Châu Âu mà hiển thị tiếng Việt", một nhà thầu cho biết.

Cuối cùng, hồ sơ mời thầu của Sở TN&MT tỉnh An Giang chỉ duy nhất một doanh nghiệp đáp ứng kỹ thuật bởi đơn vị này là đại lý uỷ quyền của hãng Endress+Hauser (Thuỵ Sỹ) tại Việt Nam cho mảng nước và môi trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này là đại lý chính hãng của Dataloger có đồng thời 2 sim 3G như hồ sơ mời thầu yêu cầu. Do đó, các nhà thầu cho rằng việc quy định những thông số kỹ thuật như trên chẳng khác nào chỉ để một doanh nghiệp trúng thầu.

Được biết, hiện Bộ TN&MT cũng chưa có quy định kỹ thuật về quan trắc tự động, liên tục đối với trạm quan trắc nước mặt có đo độ mặn và trạm quan trắc nước mặt không đo độ mặn. Vì vậy các yêu cầu kỹ thuật về công nghệ, độ chính xác như quy định trong hồ sơ mời thầu của Sở TN&MT tỉnh An Giang trên thị trường chỉ có một nhà sản xuất thiết bị đáp ứng là trái với quy định tại khoản a, điều 5, Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự báo, gói thầu Trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang sẽ còn gây tranh cãi do các doanh nghiệp tham gia đấu thầu khiếu nại.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: