Ấn tượng không gian trưng bày triển lãm "Chuyện Đình trong phố"

(CLO) Sáng 20/11, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai, Hà Nội tổ chức triển lãm trưng bày "Chuyện Đình trong phố", nhằm chào mừng 18 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hàng Gai cho biết: "Trong khoảng thời gian 1 tuần qua, với sự nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết và quyết tâm của đội ngũ Lãnh đạo phường, tập thể CBCC, đến các tiểu ban quản lý di tích, đặc biệt với sự chung tay xã hội hóa của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn; UBND phường Hàng Gai phối hợp với họa sĩ Nguyễn Thế Sơn – giám tuyển dự án- giảng viên đại học nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội cùng Nhóm nghệ sĩ trẻ “từ truyền thống tới truyền thống” tổ chức Trưng bày triển lãm không gian di sản văn hóa với chủ đề với chủ đề “Chuyện Đình trong phố”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Chào mừng kỷ niệm 18 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, chào mừng khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực phố cổ Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội công nhận “Khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội là khu du lịch cấp Thành phố". 

an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 1

Ông Nguyễn Mạnh Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hàng Gai phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm “Chuyện Đình trong phố” được tổ chức tại ĐÌnh Hà Vĩ và ĐÌnh Tú Thị với hoạt động ý nghĩa, như: giới thiệu về các sản phẩm thủ công truyền thống từ sơn mài, thêu tay; những tác phẩm nghệ thuật từ tranh vẽ sơn mài, lụa, sắp đặt, nhiếp ảnh, màu nước, ký hoạ,..; trưng bày tương tác trong không gian để kể những câu chuyện về chính các ngôi Đình, về sự độc đáo của những nghề truyền thống như nghề sơn ta, thêu tay; múa rối nước, trình diễn thời trang áo dài truyền thống... đặc biệt, UBND phường Hàng Gai ra mắt bộ nhận diện mới về Đình Hà Vĩ và Đình Tú Thị với các ấn phẩm như: Logo, Bản giới thiệu về các Đình bao gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh và Lì xì của các Đình;

Trong đó điểm đặc biệt của bộ ấn phẩm này là Tờ giới thiệu cầm tay về Đình Hà Vĩ, Đình Tú Thị với Bản Tiếng Việt và Tiếng Anh có mã quét QR code được tích hợp với Website: httpps://www.hoankiem360.vn và Bản đồ chỉ dẫn đến các địa điểm di tích khác trên địa bàn phường Hàng Gai;… những ấn phẩm này được phát hành ra nhằm quảng bá rộng rãi tới nhân dân và khách du lịch khi đến với Hoàn Kiếm. 

Tại triển lãm, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: "Hoạt động trưng bày triển lãm với chủ đề “Chuyện Đình trong phố” được tổ chức nhằm quảng bá và giới thiệu về các sản phẩm thủ công truyền thống độc đáo từ sơn mài, thêu tay; những tác phẩm nghệ thuật từ tranh vẽ sơn mài, lụa, sắp đặt, nhiếp ảnh, màu nước, tạo dựng nên câu chuyên phố nghề của Hà Nội 36 phố phường.

an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 2

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm.

Hoạt động cũng là cơ hội để kết nối cộng đồng người dân với du khách, qua đó dần hình thành một bản đồ nghệ thuật gắn kết những ngôi đình trong Khu Phố cổ; góp phần thực hiện tốt Đề án số 19-ĐA/QU của Quận ủy về “Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, mở rộng hợp tác quốc tế giai đoạn 2020 - 2025”. 

Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá và biểu dương tinh thần chủ động, năng động sáng tạo của UBND phường Hàng Gai, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức phường, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa của các Tiểu ban quản lý di tích Đình Hà Vĩ, Đình Tú Thị và nhân dân phường Hàng Gai.

Ngoài ra, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đề nghị phía chính quyền và nhân dân phường Hàng Gai, các Tiểu ban quản lý di tích trên địa bàn phường thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích, nhằm đưa các di tích lịch sử văn hóa trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng gắn kết cộng đồng, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhân dân và du khách.

Qua đó, nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23/11 hằng năm là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”.

an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 3

Lãnh đạo, khách mời tham dự.

Từ đó đến nay, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) đã thực sự trở thành ngày hội lớn, thắp sáng ngọn lửa di sản văn hóa dân tộc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. 

Triển lãm “Chuyện Đình trong phố” sẽ góp phần tăng cường quảng bá và giới thiệu về các sản phẩm thủ công truyền thống độc đáo từ sơn mài, thêu tay; những tác phẩm nghệ thuật từ tranh vẽ sơn mài, lụa, sắp đặt, nhiếp ảnh, màu nước, ký hoạ, collage art… mang tới những giá trị mới cho đời sống biết bao thế hệ người dân Khu phố cổ, góp phần tạo dựng nên câu chuyên phố nghề của Hà Nội 36 Phố Phường; đồng thời làm Kết nối với cộng đồng người dân và du khách, góp phần dần hình thành một bản đồ nghệ thuật gắn kết trong những ngôi đình trong phố cổ. 

Một số hình ảnh tại triển lãm: 

an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 4
an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 5
an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 6
an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 7
an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 8
an tuong khong gian trung bay trien lam chuyen dinh trong pho hinh 9

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: