Thưởng lãm không gian triển lãm "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu"

(CLO) Sáng 17/11, tại Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội - Sở Văn hóa và Thể thao - UBND quận Ba Đình tổ chức triển lãm "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu”. Đây là một trong những chùm hoạt động hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội cho biết: "Qua 2 kỳ lễ hội thì năm nay chủ đề của Lễ hội thiết kế sáng tạo lấy chủ đề Dòng chảy. Dòng chảy của chúng ta là dòng chảy di sản trong TP sáng tạo và ngược lại là dòng chảy của sáng tạo trong TP di sản của chúng ta được hòa quyện với nhau. Nói đến dòng chảy thì chúng ta phải kể đến dòng sông Hồng, sông Cái hay cũng như sông Mẹ che chở và gắn với lịch sử không chỉ với đất nước mà đặc biệt với thủ đô Hà Nội của chúng ta qua thăng trầm trên 1.000 năm lịch sử.

thuong lam khong gian trien lam sap dat nuoc va di san thap nuoc hang dau hinh 1

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội phát biểu khai mạc.

Với những ý nghĩa như vậy, chúng tôi muốn tạo dựng một không gian sáng tạo của cộng đồng những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, yêu sáng tạo và yêu nghề quản lý của chúng ta với các di tích, vật thể, phi vật thể. Với trên 1.200 lễ hội thì Thủ đô Hà Nội có số lượng rất đồ sộ, đứng hàng đầu trên cả nước. Vì vậy, để phát huy được nội hàm mà cha ông để lại cũng như sức sáng tạo hội tụ của những con người tâm huyết, trách nhiệm với thủ đô nên chúng tôi có đề xuất tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo với tên gọi Toàn Cảnh". 

Triển lãm là một trong những chùm hoạt động hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 do Thành phố phát động; đảm bảo các hoạt động của quận được gắn kết tạo chuỗi không gian “Dòng chảy Di sản trong thành phố Sáng tạo”.

thuong lam khong gian trien lam sap dat nuoc va di san thap nuoc hang dau hinh 2

Cắt băng khai mạc trưng bày "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu".

Sự kiện góp phần tuyên truyền, giới thiệu về định hướng phát triển mới của TP Hà Nội nói chung và quận Ba Đình nói riêng; đồng thời khẳng định tiềm năng, cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của du lịch trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo; huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trên lĩnh vực nghệ thuật thiết kế, qua đó phát huy giá trị văn hóa lịch sử, kiến trúc trên địa bàn các quận Ba Đình với các quận, huyện, thị xã theo trục hai bên bờ sông Hồng trong quá trình tái thiết đô thị gắn với phát triển không gian sáng tạo, phục vụ phát triển Công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/11/2023 tại không gian bên trong Tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Hình ảnh tại triển lãm Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu

thuong lam khong gian trien lam sap dat nuoc va di san thap nuoc hang dau hinh 3

Du khách thưởng lãm không gian triển lãm Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu.

thuong lam khong gian trien lam sap dat nuoc va di san thap nuoc hang dau hinh 4

Nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại vườn hoa bốt Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

thuong lam khong gian trien lam sap dat nuoc va di san thap nuoc hang dau hinh 5

Tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại triển lãm.

thuong lam khong gian trien lam sap dat nuoc va di san thap nuoc hang dau hinh 6

Du khách chiêm ngưỡng tác phẩm về lễ hội Hà Nội.

thuong lam khong gian trien lam sap dat nuoc va di san thap nuoc hang dau hinh 7

Người dân và du khách tham quan không gian bên trong tháp nước Hàng Đậu.

thuong lam khong gian trien lam sap dat nuoc va di san thap nuoc hang dau hinh 8

Tháp nước Hàng Đậu được thiết kế độc đáo, thu hút nhiều du khách tới tham quan ngay trong ngày đầu tiên mở cửa.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: