Ấn tượng với 50 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm “Truyền thống hiếu học”

(CLO) Sáng 31/8, tại Bảo Tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) diễn ra Triển lãm “Truyền thống hiếu học”, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 02/9/1945 – 02/9/2022 và chào đón ngày khai trường.

Triển lãm "Truyền thống hiếu học" trưng bày 50 tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gỗ, thạch cao, gang… thể hiện sự phong phú và đa dạng trong sáng tác mỹ thuật từ những năm sau 1945 cho đến gần đây. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hy vọng triển lãm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học tốt đẹp của dân tộc, động viên thế hệ trẻ tiếp nối cha ông, rèn luyện, phấn đấu để trở thành chủ nhân tương lai đích thực của đất nước.

Các tác phẩm nghệ thuật đã khắc họa chân thực, sinh động giai đoạn lịch sử này như Lớp trung học đầu tiên (Diệp Minh Châu), Lớp học bình dân làng Bền (Trần Văn Cẩn), Bủ Đường biết đọc (Tô Ngọc Vân), Đi học bình dân (Lê Công Thành)…

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 1

PGS. TS Văn hóa, Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật Bùi Hoài Sơn (bên phải) cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm “Truyền thống hiếu học” - Ảnh: Đình Trung

Chiến tranh tàn khốc không ngăn cản được sự nghiệp giáo dục phát triển. Mặc dù trường học phải sơ tán, thậm chí học dưới hầm, nhưng việc học luôn được quan tâm và triển khai rộng khắp: Lớp học miền núi (Hoàng Đạo Khánh), Lớp 5 dưới lòng đất (Ngô Tôn Đệ), Lớp học bổ túc ở Tây Nguyên (Nguyễn Thế Vinh), Giờ học văn hóa nữ du kích Củ Chi (Đào Hữu Phước), Giúp đỡ bạn (cõng bạn đi học) (Đào Văn Can), Đi học đêm (Nguyễn Thế Minh)…

Tại buổi Triển lãm “Truyền thống hiếu học”, PGS. TS Văn hóa, Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật Bùi Hoài Sơn cho biết: "Triển lãm Truyền thống hiếu học có ý nghĩa tôn vinh truyền thống hiếu học đúng dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh 2/9 và ngày chuẩn bị cho năm học mới sau thời gian gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Những tác phẩm ở triển lãm lần này không chỉ là dấu ấn về truyền thống hiếu học chúng ta trải qua theo thời gian, mà còn giúp chúng ta nâng cao tinh thần hướng tới giá trị giáo dục, đặc biệt trong quá trình thực hiện Nghị quyết 13".

"Thông qua các tác phẩm lần này, chúng ta có sức mạnh từ kiến thức và mặt kiến thức, từ đó giúp chúng ta có bước đi vững chắc hơn trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, triển lãm này giúp định hướng giá trị trong bối cảnh mà chúng ta cần có giá trị từ truyền thống, văn hóa, từ đó lan tỏa ra lĩnh vực khác", PGS. TS Văn hóa Bùi Hoài Sơn cho biết thêm.

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 2

Tác phẩm "Nghe lời Bác dạy" của họa sĩ Vương Trinh trưng bày lại Triển lãm “Truyền thống hiếu học” - Ảnh: Đình Trung

Cũng tại buổi triển lãm, Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền (Nguyên giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam - tác giả tác phẩm Những năm chống Mỹ) cho biết: "Triển lãm được mở ra vào thời điểm này để động viên lớp trẻ. Ngày xưa thời còn đi học thì phải vượt khó rất nhiều để đạt cái mình muốn, đặc biệt trong việc đào tạo mỹ thuật. Tôi đứng vai trò là người giảng viên tôi thấy sự cố gắng ở thời xưa để có được những bài tập, bài học và theo đuổi mình mong muốn là vô cùng khó. Đến bây giờ thì các thế hệ sinh viên sau này thì thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng bằng mọi cách thế hệ trẻ cũng rất cố gắng để có được, đạt được cái mình mong muốn".

Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền cũng cho biết thêm, ở cuộc triển lãm lần này, vai trò của nghệ thuật trong giáo dục nói chung và trong giáo dục nghệ thuật nói riêng là một sự khích lệ. Khích lệ bằng cách đưa lại những hình ảnh vượt khó ngày xưa để động viên lớp trẻ bây giờ tiếp bước trên con đường họ đã chọn. 

Triển lãm “Truyền thống hiếu học” mở cửa từ ngày 31/8 đến hết ngày 11/9. Trong thời gian triển lãm, sẽ diễn ra chương trình tọa đàm, giao lưu với Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến.

Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm “Truyền thống hiếu học”

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 3

Triển lãm “Truyền thống hiếu học” tại Bảo Tàng Mỹ thuật Việt Nam với sự tham dự của nhiều khách mời là đại biểu, PGS. TS, họa sĩ, những chuyên gia... đặc biệt là các bạn trẻ yêu hội họa trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 4

Trong không gian Triển lãm “Truyền thống hiếu học” trưng bày rất nhiều tác phẩm hội họa ấn tượng, đặc sắc. Trong ảnh là tác phẩm "Một góc câu lạc bộ" của họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 5

Tác phẩm "Đi học" của họa sĩ Hồng Hải

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 6

Tác phẩm "công nhân già, công nhân trẻ" của họa sĩ Trương Quốc Lương

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 7

Tác phẩm "Học thêu" của họa sĩ Vi Kiến Thành

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 8

Tác phẩm "Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng" của họa sĩ Đỗ Hữu Huề

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 9

Một bạn trẻ chiêm ngưỡng tác phẩm "Nghe lời Bác dạy" của họa sĩ Vương Trinh

an tuong voi 50 tac pham trung bay tai trien lam truyen thong hieu hoc hinh 10

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm hội họa khác được trưng bày tại không gian Triển lãm “Truyền thống hiếu học” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: