Ấn tượng với 'Xuống phố' của hoạ sĩ Phạm Bình Chương

(CLO) Chiều 01/11/2024, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), họa sĩ Phạm Bình Chương đánh dấu mốc kỷ niệm 25 năm lựa chọn con đường vẽ hiện thực và tròn 20 năm họa sĩ triển lãm loạt tranh "Xuống phố" chỉ vẽ về Hà Nội, bằng buổi khai mạc triển lãm "Xuống phố 4".

Đây là cuộc triển lãm lần thứ 4 trong series “Xuống phố” (từ năm 2004) và là triển lãm cá nhân lần thứ 6 của họa sĩ tài hoa Phạm Bình Chương.

Khởi đầu con đường hội họa bằng phong cách trừu tượng, sau nhiều tìm tòi, Phạm Bình Chương tìm thấy mình ở phong cách hiện thực và nhất là khi vẽ hiện thực về Hà Nội. Không phải ngẫu nhiên mà bạn bè và người hâm mộ gọi Phạm Bình Chương là “Người họa sĩ của phố phường Hà Nội”.

Trong 20 năm qua, Phạm Bình Chương có 4 cuộc triển lãm cá nhân về phố Hà Nội.

an tuong voi xuong pho cua hoa si pham binh chuong hinh 1

Hoạ sĩ Phạm Bình Chương chia sẻ về Triển lãm "Xuống phố".

Chia sẻ với phóng viên, hoạ sĩ Phạm Bình Chương cho biết anh có nhiều tác phẩm vẽ về Hà Nội ghi dấu ấn trong lòng người xem. Cái tài của anh không ở chỗ chỉ vẽ lại những cảnh đẹp Hà Nội, mà còn làm trỗi dậy trong lòng người xem tranh những rung cảm đặc biệt của tình yêu Hà Nội.

“Tôi muốn lột tả vẻ đẹp của Hà Nội cũng như tình yêu của mình với Hà Nội thật khúc chiết để qua đó người xem có thể cảm nhận được cái “mùi” của Hà Nội, bao gồm cả vẻ đẹp kiến trúc lẫn vẻ đẹp của đời sống con người” - hoạ sĩ Phạm Bình Chương cho biết. 

Theo hoạ sĩ Phạm Bình Chương, Thủ đô Hà Nội đang ngày một thay đổi với nhiều xung đột, nhưng với anh thì đó là những xung đột dịu êm. Bởi vậy, 17 bức tranh sơn dầu khổ lớn trong triển lãm lần này được họa sĩ khai thác mạnh mẽ ý tưởng trên và anh đã "gửi hồn" của mình vào từng tác phẩm. 

Nói về sự khác biệt với những lần “Xuống phố” trước đó, họa sĩ Phạm Bình Chương cho biết, các tác phẩm trưng bày lần này cho thấy Hà Nội đang thay đổi một cách chậm rãi.

Đầu tiên là những cảm nhận về một Hà Nội nên thơ, lãng mạn, khi Hà Nội đôi chỗ dần mất đi nét duyên dáng của nó, thì Bình Chương đi sâu vào sự chuyển biến sâu sắc này.

Đó là những bút tích lưu lại trên “thân thể” của Hà Nội như chữ viết, bảng hiệu, hay nét viết, nét vẽ của người Hà Nội. Việc vẽ lại những bút tích này khiến người xem hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa cũng như “thân phận của Hà Nội”. 

an tuong voi xuong pho cua hoa si pham binh chuong hinh 2

Du khách tham quan triển lãm "Xuống phố 4" của hoạ sĩ Phạm Bình Chương.

"Tôi yêu sự thay đổi trong cái giao thời của Hà Nội. Chính sự thay đổi chóng mặt của Hà Nội là cảm hứng để tôi sáng tác nên những tác phẩm trưng bày tại triển lãm hôm nay" - hoạ sĩ Bình Chương nói thêm. 

Là họa sĩ đã từng vẽ trừu tượng, biểu hiện nhưng rồi Phạm Bình Chương quyết định kiên định với hội họa "hiện thực tân cổ điển". Đây cũng chính là phong cách khiến anh cảm nhận và thể hiện được hồn phố Hà Nội một cách thuyết phục nhất. Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng bất tận - đó cũng là thông điệp của triển lãm “Xuống phố” lần thứ tư của họa sĩ Phạm Bình Chương.

Triển lãm "Xuống phố 4" diễn ra từ ngày 1/11 đến 7/11/2024, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội). 

Một số tác phẩm hội hoạ của Phạm Bình Chương: 

an tuong voi xuong pho cua hoa si pham binh chuong hinh 3

Tác phẩm "Chiều Hoè Nhai" của hoạ sĩ Phạm Bình Chương.

an tuong voi xuong pho cua hoa si pham binh chuong hinh 4

Tác phẩm "Tường cũ" của hoạ sĩ Bình Chương.

an tuong voi xuong pho cua hoa si pham binh chuong hinh 5

Tác phẩm "Trưa vắng" của hoạ sĩ Bình Chương.

an tuong voi xuong pho cua hoa si pham binh chuong hinh 6

Tác phẩm "Nếp nhà xưa" của hoạ sĩ Bình Chương.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: