Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Huế

(CLO) Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024 đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong thể loại ảnh bộ, điều này cho thấy một bộ phận tác giả đã bắt đầu tập trung cho những sáng tác dài hơi hơn.

Chiều 25/10, tại số 15 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ khai mạc và trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024.

Triển lãm trưng bày 250 tác phẩm của 194 tác giả, trong đó thể loại ảnh hiện thực là 200 tác phẩm và thể loại ảnh ý tưởng 50 tác phẩm. Các tác phẩm trưng bày lần này bao gồm cả 33 tác phẩm xuất sắc được trao giải từ cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024.

trien lam anh nghe thuat viet nam tai hue hinh 1

Công chúng tham quan triển lãm trong ngày khai mạc. Ảnh: TQ

Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 9.500 tác phẩm của 1.373 tác giả đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Hội đồng Nghệ thuật đã chọn được 250 tác phẩm của 194 tác giả để trưng bày triển lãm. Trong đó, 33 tác phẩm xuất sắc được trao giải gồm: 3 Huy chương Vàng thuộc về các tác phẩm “Hải Phòng những đêm không ngủ” của tác giả Vũ Văn Lâm (Hải Phòng), bộ ảnh “Sắc màu thành phố trên biển Đông” tác giả Trần Ngọc Thịnh (Bà Rịa - Vũng Tàu), “Lối sống hiện đại” của Lê Tuấn Anh (Hậu Giang);  6 Huy chương Bạc; 8 Huy chương Đồng và 15 Giải Khuyến khích; 1 tác phẩm được trao giải Tác phẩm xuất sắc về Huế.

Theo nhận định của Ban tổ chức, đây là những tác phẩm tâm huyết, là thành quả sáng tạo nghệ thuật của các tác giả trong 2 năm qua, phản ánh những cảm xúc cũng như nhận thức, suy nghĩ của người nghệ sĩ trước hiện thực cuộc sống.

Ở thể loại ảnh hiện thực, hình ảnh đất nước Việt Nam trong quá trình phát triển, hội nhập hiện lên với những góc máy chân thực, sống động, phong phú.

Ở thể loại ảnh ý tưởng, các tác giả đã có sự đầu tư, tìm tòi và thành công bước đầu trong lĩnh vực sáng tạo ảnh ý tưởng, góp phần làm phong phú thêm những sáng tác nhiếp ảnh phù hợp với xu hướng mới.

trien lam anh nghe thuat viet nam tai hue hinh 2

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: thuathienhue.gov.vn

Đặc biệt, cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024 đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong thể loại ảnh bộ. Điều này cho thấy một bộ phận tác giả đã bắt đầu tập trung cho những sáng tác dài hơi hơn, thích thử thách và thể nghiệm bản thân nhiều hơn trong việc kể những câu chuyện thông qua ảnh bộ.

Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 3/11/2024 tại thành phố Huế, đồng thời được giới thiệu tại website của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: