Anh-Nhật thống nhất nội dung hiệp ước thương mại tự do

(CLO) Nhật Bản và Anh hôm thứ Sáu đã nhất trí về hầu hết nội dung của một hiệp ước thương mại tự do nhằm đảm bảo tính liên tục và ngăn chặn thuế quan khi Anh rời Liên minh châu Âu. Mục tiêu của đôi bên là đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc vào cuối tháng này.
Liz Truss, ngoại trưởng phụ trách thương mại quốc tế của Vương quốc Anh, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại London vào ngày 6/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Liz Truss, ngoại trưởng phụ trách thương mại quốc tế của Vương quốc Anh, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại London vào ngày 6/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Đồng thuận đã đạt được khi Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss gặp nhau trong hai ngày đàm phán trực tiếp. Trong khi hầu hết các chương được cho là đã được cùng thông qua, hai nước không tiết lộ thông tin vấn đề nào vẫn đang là rào cản.

Đối với Nhật Bản, một thỏa thuận sẽ đảm bảo không có thuế quan đột ngột khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc vào cuối năm nay. Hiệp ước giữa Anh và Nhật Bản cũng được coi là một bước quan trọng để Anh tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ gồm 11 thành viên, bao gồm Nhật Bản và Singapore.

"Chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết chung về các vấn đề chính", Motegi nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.

"Để đảm bảo tính liên tục cho các doanh nghiệp ở cả hai nước, chúng tôi đã đồng ý đẩy nhanh các quy trình còn lại để thỏa thuận có thể có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm sau", Motegi nói với các phóng viên. Các cuộc đàm phán kéo dài cho đến khi ông Motegi lên đường bay trở về Nhật Bản.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss gọi các cuộc đàm phán là "tích cực" trong một chia sẻ trên Twitter: "Đã đạt được sự đồng thuận về các yếu tố chính của thỏa thuận, bao gồm các điều khoản đầy tham vọng trong dịch vụ kỹ thuật số, dữ liệu và tài chính vượt xa thỏa thuận giữa EU-Nhật Bản."

Cả hai chính phủ hiện sẽ làm việc để thống nhất về các vấn đề còn lại, sau đó họ sẽ cần phê chuẩn thỏa thuận thương mại tại quốc hội của họ vào cuối năm nay. Thuế ô tô và hạn ngạch nông sản được cho là những vấn đề gây tranh cãi.

Đối với Anh, một thỏa thuận sẽ được coi là một thắng lợi chính trị cho chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson vì nó tạo ra một chính sách thương mại mới độc lập với EU lần đầu tiên sau hơn 40 năm. Anh và Nhật Bản đã bắt đầu đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế song phương vào ngày 9/6 thông qua hội nghị truyền hình.

Các cuộc đàm phán nhanh chóng là cần thiết vì nếu không có thỏa thuận vào cuối năm, thương mại sẽ trở lại các điều khoản của Tổ chức Thương mại Thế giới và thuế quan sẽ được áp dụng trở lại. Đối với Nhật Bản, thỏa thuận cần phải sẵn sàng kịp thời cho kỳ họp quốc hội mùa thu.

Thương mại giữa Vương quốc Anh-Nhật Bản hiện thuộc phạm vi điều chỉnh của Liên minh châu Âu-Nhật Bản EPA, nhưng điều này sẽ không còn áp dụng sau cuối năm 2020, khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc. Theo EPA mới, dựa nhiều vào thỏa thuận cũ, các điều kiện giao dịch sẽ hầu như không thay đổi.

Chính phủ Anh đã đặt ra mục tiêu là có 80% tổng thương mại được bao phủ bởi các hiệp định thương mại tự do vào năm 2022. Cho đến nay EU là đối tác thương mại lớn nhất của Anh và chiếm khoảng một nửa xuất nhập khẩu của Vương quốc Anh.

Nhật Bản là đối tác đầu tư quan trọng của Vương quốc Anh, với tư cách là nhà đầu tư ngoài châu Âu lớn thứ hai tại nước này, trong khi Anh là nhà đầu tư lớn thứ năm tại Nhật Bản. Gần 1.000 công ty Nhật Bản có hoạt động tại Vương quốc Anh, duy trì hơn 180.000 việc làm, theo Đại sứ quán Nhật Bản.

Bộ Thương mại Quốc tế của Anh ước tính rằng thỏa thuận này có thể làm tăng tổng sản phẩm quốc nội của Vương quốc Anh lên 0,07%. Về dài hạn, thương mại song phương ước tính sẽ tăng 15,2 tỷ bảng Anh (19,9 tỷ USD).

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: