Trump luôn muốn Trung Quốc tham gia hiệp ước vũ khí hạt nhân

(CLO) Thông tin về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc luôn là điều bí mật đến mức ám ảnh với các nước khác, đặc biệt là Mỹ. Tổng thống Trump luôn muốn Trung Quốc tham gia hiệp ước vũ khí hạt nhân để có thể kiểm soát được vấn đề này, nhưng Trung Quốc lại chẳng mấy mặn mà.

Bí mật đến mức "ám ảnh" về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc 

Kể từ cuộc thử nghiệm bom nguyên tử lần đầu vào 56 năm trước, Trung Quốc chưa bao giờ công bố dù chỉ là một con số áng chừng về kích cỡ kho vũ khí của mình.

Vì vậy, cuộc tranh luận mới đây nhất trên truyền thông xã hội Trung Quốc về số lượng đầu đạn hạt nhân mà quốc gia này cần tích trữ đang gây nên sự chú ý bởi tính chất đặc thù của nó.

Sự việc bắt đầu từ ngày 8/5 khi xuất hiện ý kiến của Hu Xijin, biên tập viên (BTV) của Thời báo Hoàn Cầu - một tờ báo hơi hướng lá cải theo chủ nghĩa dân tộc ở Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc nên mở rộng kho dự trữ lên đến 1.000 vũ khí hạt nhân.

Biên tập viên này nói rằng kho dự trữ chắc hẳn sẽ có 100 DF-41S - một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng tàn phá bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Hàng ngàn người bình luận đã ủng hộ BTV này. Một số ít thì kêu gọi hãy kiềm chế hơn.

DF-41S - một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng tàn phá bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Ảnh: Eyevine/Economist

DF-41S - một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng tàn phá bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Ảnh: Eyevine/Economist

Mặc dù Mỹ không mong muốn thấy sự gia tăng này, nhưng cũng sẽ thoải mái hơn nếu Trung Quốc biểu lộ rõ ràng ý định của họ.

Mỹ muốn Trung Quốc dừng việc giữ bí mật đến mức ám ảnh này lại và tham gia cùng với Mỹ, Nga về việc thiết lập giới hạn về kích cỡ kho tích trữ vũ khí hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo DF-41S xuất hiện công khai lần đầu vào cuối tháng 10 năm ngoái tại cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày Quốc Khánh tại Bắc Kinh, đây là lý do vì sao Mỹ lại gia tăng mong muốn khiến Trung Quốc phải tham gia đàm phán hơn bao giờ hết.

Chúng là những tên lửa đầu tiên của Trung Quốc với tầm bắn xa đến Mỹ mà bệ phóng lại cơ động được trên bộ, chính điều này đã gây khó khăn hơn cho vũ khí của Mỹ trong việc hạ gục chúng so với những tên lửa được phóng ra từ hầm hay bệ phóng cố định.

Tên lửa đạn đạo này có thể mang theo nhiều đầu đạn, khiến cho Mỹ càng khó tự vệ trước sức công phá của chúng hơn.

X

Qua việc kêu gọi tăng cường kho vũ khí hạt nhân như vậy, Hu Xijin có vẻ đã củng cố cho những ước tính của phương Tây rằng Trung Quốc có ít hơn rất nhiều so với 1000 đầu đạn. Theo đó, khoảng 300 đầu đạn có vẻ là một phỏng đoán hợp lý.

Ngược lại, Mỹ và Nga mỗi nước cũng đã có khoảng 4000 đầu đạn. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua hai cường quốc này đã ký các hiệp ước để cắt giảm kho vũ khí của mình thì Trung Quốc lại không hề tham gia bất cứ các thỏa thuận hạn chế về sản xuất vũ khí nào.

Lực lượng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đã phát triển về số lượng và sự tinh xảo, một phần trong nỗ lực để đảm bảo rằng họ có thể sống sót qua một cuộc tấn công bất ngờ từ những vũ khí đang ngày càng chính xác của Mỹ .

Nếu như Cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ đúng thì sự ước tính của Hu Xijin có thể không còn xa nữa.

Mỹ tìm mọi cách để Trung Quốc phải tham gia hiệp ước vũ khí hạt nhân

Năm ngoái người đứng đầu Cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ, trung tướng Robert Ashley, đã nói rằng trong thập kỷ tới, có thể Trung Quốc sẽ “ít nhất là tăng gấp đôi” số lượng đầu đạn dự trữ “mở rộng và đa dạng hóa ở mức nhanh nhất”, từng có đối với kho dự trữ vũ khí hạt nhân của mình. Một vài chuyên gia lại tin rằng tỷ lệ phát triển không nhanh như ông tuyên bố.

Hiện nay, Trung Quốc đang gây bất lợi cho một bản hiệp ước về vũ khí hạt nhân vẫn đang ràng buộc Mỹ và Nga, hiệp ước New start. Được ký kết vào năm 2010, hiệp ước giới hạn số lượng “vũ khí chiến lược” (hay vũ khí tầm xa) và cho phép mỗi bên kiểm tra lẫn nhau 18 lần một năm.

Hiệp ước hết hạn vào tháng Hai, tuy nhiên có thể được gia hạn nếu hai bên cùng đồng thuận. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông rất sẵn lòng. Tuy vậy Tổng thống Donald Trump và nhiều cố vấn của ông đều muốn Trung Quốc ký kết trước.

Hiệp ước hạt nhân New start giữa Mỹ - Nga đã kết thúc vào tháng Hai nhưng chưa được gia hạn. Ảnh: Russia Business Today

Hiệp ước hạt nhân New start giữa Mỹ - Nga đã kết thúc vào tháng Hai nhưng chưa được gia hạn. Ảnh: Russia Business Today

“Mục tiêu của chính quyền là kìm hãm sự gia tăng của kho dự trữ vũ khí Trung Quốc”, Tim Morrison thuộc Viện Hudson, người phục vụ cho Hội Đồng Bảo An Quốc Gia của chính phủ của ông Trump cho đến tháng 10 đưa ra ý kiến.

Quan chức Mỹ tin rằng nếu họ gia hạn bản hiệp ước quá nhanh hay quá lâu thì Trung Quốc sẽ không cảm thấy một chút áp lực phải tham gia nào. Tuy nhiên, cả Nga và Mỹ đều không muốn cắt giảm kho vũ khí của mình xuống đến mức của Trung Quốc.

Trong một báo cáo gần đây của Viện nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh thuộc trường Đại học Hamburg, ba chuyên gia đến từ Mỹ, Nga, Trung Quốc, lần lượt là David Santoro, Alexey Arbatov và Tong Zhao đã đưa ra giải pháp để giải quyết sự bế tắc này.

Ông Zhao, một thành viên có thâm niên tại Trung tâm Chính Sách Toàn Cầu Carnegie-Tsinghua tại Bắc Kinh, nói rằng một thỏa thuận ba bên có thể khởi đầu bằng việc hạn chế tên lửa tầm trung, ở đây thì lợi thế về tên lửa phóng từ mặt đất của Trung Quốc được cân bằng với thế mạnh về tên lửa phóng từ không trung của Mỹ.

Hoặc nó có thể bao hàm cả hệ thống di chuyển của tên lửa (bệ phóng mặt đất, ống ngầm dưới biển và máy bay ném bom) với tầm bắn hơn 500km. Cả ba nước đều nắm giữ số lượng tương đương những loại vũ khí này, trong khi đối với đầu đạn thì Mỹ và Nga lại sở hữu nhiều hơn hẳn.

Một lý do thúc đẩy Trung Quốc tham gia vào thỏa thuận này chính là rủi ro về việc nếu họ không làm vậy thì Hiệp ước New start sẽ giải trừ. Ông Zhao nói rằng điều này sẽ không chỉ triệt tiêu việc giới hạn kho vũ khí của Mỹ mà còn bao trùm nó bằng bí mật.

Mỗi quốc gia trong bộ ba này sau đó có thể sẽ đưa ra hành động dựa trên những ước tính xấu nhất về lực lượng của các nước còn lại. Điều này có thể kéo Trung Quốc vào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân cùng với Nga và Mỹ, theo lời ông Zhao - đây là một gánh nặng mà Trung Quốc sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng nhất khi nền kinh tế đang thiệt hại nặng nề vì đại dịch.

Có thể sẽ có những lợi ích mang tính ngoại giao dành cho Trung Quốc nếu nước này tham gia vào cuộc đàm phán. Hành động như vậy sẽ “nâng cao vị thế của Trung Quốc như là một thế lực quân đội lớn ngang hàng với hai siêu cường quốc trước đây”, ông Zhao nói.

Tranh biếm hoạ về Hiệp ước New start. Ảnh: Vajiram and Ravi

Tranh biếm hoạ về Hiệp ước New start. Ảnh: Vajiram and Ravi

Trung Quốc có thể có lợi từ các đàm phán như thế này vì có Nga, một đối tác chiến lược, cùng tham gia. Cả hai quốc gia đều cảnh giác cao độ về nỗ lực của Mỹ trong việc xây dựng các phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, vấn đề đó là cả Trung Quốc và Nga đều không hứng thú với cuộc đàm phán ba bên này.

Vào ngày 15/05, Trung Quốc một lần nữa từ chối ý tưởng này. Vừa qua, Nga nói rằng nếu như Mỹ muốn Trung Quốc tham gia vào thoả thuận vũ khí hạt nhân thì nên để Nga rời khỏi hiệp ước. Quan chức của Nga đã nói rằng nếu như Trung Quốc tham gia vào, thì Anh và Pháp - các đồng minh của Mỹ cùng 485 đầu đạn - cũng nên tham gia vào.

Vào tháng hai, ông Trump đã đồng thuận với đề nghị của Nga về cuộc họp gồm 5 thành viên thường trực thuộc Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc để thảo luận về vấn đề chiến lược này. Quan chức Mỹ nói rằng họ sẽ sử dụng cơ hội này để áp đặt luật mới về kiểm soát vũ trang.

Những cuộc họp như vậy sẽ tiện thể lôi kéo cả Trung Quốc cũng như Anh và Pháp vào cuộc. Tuy nhiên nếu đàm thoại tay ba đã là khó khăn thì đàm phán giữa năm bên sẽ là một cơn ác mộng. Rõ ràng là chưa có kế hoạch nào cho việc đó.

Niềm tin suy giảm vì dịch bệnh, sẽ không có hiệp ước nào cả

Rất nhiều chuyên gia nghĩ rằng một cách tiếp cận thực tế hơn cho Mỹ và Trung Quốc đó là nên bắt đầu bằng cuộc đàm thoại thăm dò giữa hai bên. Mỹ từ rất lâu đã đề xuất đến “cuộc đối thoại chiến lược về vũ khí hạt nhân” như vậy. Nhưng Trung Quốc đã từ chối vì nhiều lý do.

Nhiều quan chức Trung Quốc lo lắng rằng công khai về kích thước hay các chi tiết khác về kho dự trữ khiêm tốn của họ sẽ khiến cho nó càng trở nên yếu ớt hơn trước sự tấn công bất ngờ.

Một phương án để giảm thiểu nỗi sợ này đó là bắt đầu từ những khía cạnh nhỏ. Cả ba quốc gia có thể bắt đầu thảo luận về các rủi ro nổi lên từ những công nghệ mới xuất hiện, từ các cuộc tấn công an ninh mạng lên mạng lưới chỉ huy và kiểm soát hạt nhân cho tới việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống cảnh báo sớm.

Khả năng để Trung Quốc đặt bút ký vào một Hiệp ước hạt nhân là rất thấp, nhất là khi niềm tin giữa Mỹ - Trung sụt giảm nghiêm trọng vì dịch bệnh gần đây. Ảnh: Nikkei

Khả năng để Trung Quốc đặt bút ký vào một Hiệp ước hạt nhân là rất thấp, nhất là khi niềm tin giữa Mỹ - Trung sụt giảm nghiêm trọng vì dịch bệnh gần đây. Ảnh: Nikkei

Rose Gottemoeller, cựu quan chức Hoa Kỳ, nói rằng Mỹ có thể mời Trung Quốc tham gia vào một cuộc diễn tập kiểm tra New start để cho thấy cách quá trình xác nhận diễn ra hoặc hai quốc gia có thể đồng thuận thông báo với nhau về các cuộc thử nghiệm tên lửa, như Mỹ và Nga đã làm trong những thập kỷ qua. Tuy nhiên nó vẫn đang là một chặng đường dài.

Như ông Zhao giải thích, truyền thống bí mật quân sự của Trung Quốc đã ăn sâu vào máu. Để trở nên cởi mở thì cần phải có sự tin tưởng. Mà phần tin tưởng nhỏ nhoi giữa Trung Quốc và Mỹ đang bị đe dọa bởi dịch bệnh.

Vân Trần

Xem thêm

Trung Đông sau cơn sóng dữ

Trung Đông sau cơn sóng dữ

(CLO) Sau giai đoạn căng thẳng cao liên quan đến Iran, tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

(NB&CL) Cuộc khủng hoảng Iran đánh dấu một bước ngoặt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một công cụ cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Từ việc xác định mục tiêu cho tới hỗ trợ các chiến dịch ám sát, AI đang rút ngắn thời gian ra quyết định - nhưng đồng thời cũng làm dày thêm câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

(CLO) Những đợt tập kích tên lửa mới đây từ Yemen hướng về phía Israel làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản cực đoan hơn, đó là lực lượng Houthi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Nhưng việc bóp chặt “yết hầu” vận tải toàn cầu, trong bối cảnh Hormuz đang tắc nghẽn, có phải ý tưởng sáng suốt với Houthi?
Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

(CLO) Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán với Iran đang tạo ra mâu thuẫn: trong khi ngôn từ ngoại giao được nhấn mạnh, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự lại gia tăng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

(CLO) Những diễn biến liên tiếp xung quanh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran trong vài ngày qua cho thấy một thực tế quen thuộc nhưng đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Washington hiện nay: sự dao động giữa răn đe cứng rắn và điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

(CLO) Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, với tâm điểm là khu vực Vịnh Ba Tư, đang tạo ra những cú sốc sâu rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài?
Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

(CLO) Bất chấp sức mạnh quân sự của Mỹ, với hai tàu sân bay đang triển khai, Iran vẫn đủ sức chặn đường hàng hải qua eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và thủy lôi. Eo biển này vì thế có thể xem như thước đo mới nhất về hiệu quả của chiến lược tiếp cận bất đối xứng trong xung đột trên biển.
Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

(CLO) Các động thái thương mại gần đây của Mỹ cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mở rộng phạm vi đối đầu từ cạnh tranh song phương sang tiếp cận đa phương mang tính áp đặt.
Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

(CLO) Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể nói đã bước qua vòng giao tranh đầu tiên. Đòn đánh "phủ đầu" của liên quân Mỹ - Israel dù rất mạnh, nhưng lại không hạ gục được Iran, khiến cuộc chiến đang phải bước sang giai đoạn hai phức tạp và khó lường hơn tới dây.
Cỡ chữ bài viết: