Anh tái kích hoạt các bệnh viện dã chiến, đóng cửa các trường tiểu học ở London

(CLO) Anh đã tái kích hoạt các bệnh viện dã chiến được xây dựng khi đại dịch mới bùng phát đồng thời yêu cầu đóng cửa các trường tiểu học ở London để chống lại sự lây lan nhanh chóng của biến thể Covid-19 mới.
Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đưa lên xe cứu thương ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đưa lên xe cứu thương ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Với hơn 50.000 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày liên tiếp trong bốn ngày qua, cơ quan y tế Anh cho biết họ đang chuẩn bị cho một lượng bệnh nhân tăng đột biến và sẽ cần thêm giường bệnh.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bệnh viện Hoàng gia London thông báo với nhân viên trong một email rằng bệnh viện hiện đang ở "chế độ y tế thảm họa" và không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tiêu chuẩn cao.

Với việc London đang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bùng phát biến thể Covid-19 mới, với khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với virus thông thường, chính phủ cũng quyết định đóng cửa tất cả các trường tiểu học ở  thủ đô.

“Giáo dục và phúc lợi của trẻ em vẫn là ưu tiên quốc gia", Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson nói. “Việc đóng cửa các trường học ở London và trở lại với phương pháp giáo dục từ xa thực sự là phương sách cuối cùng và cũng là giải pháp tạm thời".

Anh hiện đang đối mặt với một đợt bùng phát mới sau khi phát hiện một biến thể Covid-19 mới, điều đã làm nhiều nước trên thế giới phải cấm nhập cảnh với du khách Anh. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận 53.285 trường hợp nhiễm mới và 613 ca tử vong.

Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đã bị chỉ trích vì thường xuyên chần chừ trong việc phòng chống dịch. Cụ thể, ông từng trì hoãn đóng cửa đất nước trong đợt bùng phát đầu tiên vào tháng 3, cũng như cho phép học sinh tốt nghiệp vào tháng 6 mà không cần thi.

Các bệnh viện dã chiến tại Anh đã được quân đội xây dựng tại các địa điểm công cộng như các trung tâm hội nghị chỉ trong thời gian vài ngày. Sau đợt dịch đầu tiên, chúng gần như không được sử dụng nhưng vẫn ở chế độ chờ.

Một báo cáo của Sky News cho biết các phòng chăm sóc đặc biệt của ba bệnh viện ở London đã kín chỗ vào đêm Giao thừa, buộc các bệnh nhân phải được chuyển đến các bệnh viện khác để được chăm sóc kịp thời.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: