Ảnh vệ tinh cho thấy Ukraine phá hỏng máy bay cực hiếm của Nga

(CLO) Cuối tuần qua, Ukraine đã thực hiện loạt tấn công vào nhiều căn cứ không quân Nga, trong đó gây hư hại một chiếc máy bay cảnh báo sớm A-50 - tài sản rất hiếm và đắt giá của Moscow.

Hình ảnh vệ tinh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào ngày 3/6 cho thấy chiếc A-50 cháy đen nằm trên đường băng tại căn cứ Ivanovo, cách thủ đô Moscow không xa.

untitled(5).png
Ảnh vệ tinh mà phía Ukraine cho là máy bay A-50 bị hư hại. Ảnh: Maxar Technologies

Máy bay A-50, với biệt danh "Mainstay" trong hệ thống phân loại của NATO, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát hiện hệ thống phòng không Ukraine và phối hợp các cuộc không kích cùng chiến đấu cơ và oanh tạc cơ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) của Anh, Nga hiện chỉ có 7 chiếc A-50 đang hoạt động.

Chiến dịch không kích cuối tuần qua được xem là một trong những đòn đánh phối hợp phức tạp và bất ngờ nhất của Ukraine kể từ đầu xung đột.

Theo Tướng Vasyl Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Kiev đã tấn công cùng lúc 4 căn cứ không quân quan trọng của Nga, đánh trúng ít nhất 41 máy bay, bao gồm các oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 và Tu-22, vốn được Nga sử dụng để phóng tên lửa tầm xa vào Ukraine.

Một quan chức phương Tây giấu tên cho biết ít nhất 7 chiếc Tu-95 và 4 chiếc Tu-22 đã bị phá hủy hoặc hư hại. Cũng theo Andriy Kovalenko, thành viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, "ít nhất 13 máy bay Nga bị tiêu diệt".

Các mục tiêu bị Ukraine tấn công bao gồm: căn cứ Ivanovo (gần Moscow), Olenya (vùng Murmansk ở tây bắc Nga), Dyagilevo (vùng Ryazan) và Belaya – một căn cứ của các oanh tạc cơ chiến lược nằm ở Siberia, cách biên giới Ukraine hơn 2.500 km.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã dùng máy bay không người lái điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công các sân bay quân sự tại 5 vùng: Amur, Irkutsk, Ivanovo, Murmansk và Ryazan.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ cho biết các nguồn phân tích độc lập chỉ ra rằng tại căn cứ Ivanovo, một chiếc A-50 đã bị phá hủy hoặc hư hại, trong khi ở căn cứ Belaya, 4 chiếc Tu-95 và 3 chiếc Tu-22M3 cũng chịu số phận tương tự.

Maxar, công ty hình ảnh vệ tinh nổi tiếng của Mỹ, công bố ảnh chụp hôm 3/5 cho thấy chiếc A-50 ở Ivanovo được phủ lốp và mảnh vụn trên cánh – một chiến thuật Nga đã dùng suốt cuộc xung đột nhằm làm nhiễu loạn các đợt tấn công bằng drone từ Ukraine.

untitled(4).png
Ảnh vệ tinh hai máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không A-50 của Nga được phủ lốp và mảnh vụn trên cánh, tại căn cứ không quân Ivanovo, Nga, ngày 3/5. Ảnh: Maxar Technologies

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Belaya hôm 20/5 cho thấy các hình vẽ mô phỏng máy bay trên đường băng – một biện pháp nghi binh, bên cạnh các oanh tạc cơ Tu-160 và mô hình giả của Tu-22.

Đây không phải lần đầu Ukraine nhắm đến A-50. Đầu năm 2024, Kiev từng tuyên bố đã hạ gục hai chiếc A-50 trong thời gian ngắn, trong đó có một chiếc trên vùng biển Azov. Tháng 2/2024, quân đội Ukraine cho biết Moscow đang "cố gắng thay thế" các A-50 bằng drone trinh sát – nhưng theo các chuyên gia, giải pháp này chỉ mang tính tạm thời và hiệu quả hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gọi chiến dịch cuối tuần qua là “một chiến dịch hoàn hảo từ kế hoạch, tổ chức đến từng chi tiết thực hiện”, khẳng định đây là “chiến dịch đặc biệt có một không hai”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: